22/09/2017 20:16 GMT+7

Giảm án cho hai bị cáo vụ 'cướp' sò huyết tại Cà Mau

NGUYỄN HÙNG
NGUYỄN HÙNG

TTO - Ngày 22-9, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm hình sự xét xử vụ án "trộm cắp tài sản" (sò huyết) xảy ra tại khu vực bãi bồi Vườn quốc gia mũi Cà Mau (thuộc địa phận huyện Năm Căn).

Giảm án cho hai bị cáo vụ cướp sò huyết tại Cà Mau - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án "cướp" sò tại phiên toàn phúc thẩm - Ảnh: N.HÙNG

Trước đó, 8 bị cáo trong vụ án có đơn kháng án bản án sơ thẩm của TAND huyện Năm Căn xét xử ngày 18-7.

Qua xét xử, hội đồng xét xử (HĐXX) đã chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo. Theo đó, bị cáo Phù Văn Sơn và Văn Thanh Tâm bị tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó bị kêu án 3 tháng tù giam).

HĐXX bác yêu cầu kháng cáo các bị cáo còn lại, giữ nguyên mức án sơ thẩm của TAND huyện Năm Căn đã tuyên. 

Cụ thể: bị cáo Võ Văn Đảo và Dương Minh Quang 4 tháng tù; bị cáo Lê Hoàng Hải và Phù Chí Nguyện 6 tháng tù; bị cáo Lê Văn Kiểm và Nguyễn Minh Phụng 7 tháng tù.

HĐXX cũng buộc các bị cáo phải nộp xung vào công quỹ nhà nước 29 triệu đồng và tịch thu phương tiện phạm tội, tiêu hủy dụng cụ cào sò huyết.

Trước đó, Vườn quốc gia mũi Cà Mau hợp đồng cho 14 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt nước bãi bồi rộng 400ha để nuôi sò huyết thực nghiệm. Cuối tháng 6 và đầu tháng 7-2016, trên 30 người dân (đa số đều nghèo) đã vào khu vực nơi các doanh nghiệp đang nuôi "cướp" sò. Sau đó, nhiều người bị bắt và bị truy tố.

NGUYỄN HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên