
Bà Lê Thúy Hằng - Ảnh: THANH HIỆP
Theo đó, tòa tuyên phạt bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) 21 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm) về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Đồng thời, tòa cũng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án cho 11 bị cáo khác từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.
Đối với kháng cáo về dân sự, các biện pháp tư pháp, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ xem xét nên bác kháng cáo.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bà Lê Thúy Hằng đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong vụ án này, bà Hằng chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi phạm tội, hưởng lợi phần lớn tài sản.
Trong quá trình phúc thẩm, bà Hằng nộp thêm 11,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết mới. Bên cạnh đó, tòa ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như gia đình có công với cách mạng, tích cực đóng góp các hoạt động thiện nguyện...

Toàn cảnh phiên tòa phúc thẩm - Đồ họa: SONG UYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận