
Armand Duplantis - VĐV duy nhất lập kỷ lục thế giới ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 - Ảnh: Reuters
Trong đó, Samoa, Saint Lucia và Uruguay là những quốc gia giành được huy chương đầu tiên tại Giải vô địch thế giới năm nay. Kỷ lục trước đó là 46 quốc gia giành huy chương tại giải đấu diễn ra ở Osaka năm 2007.
Có một kỷ lục thế giới được thiết lập tại Tokyo khi Mondo Duplantis của Thụy Điển phá kỷ lục thế giới nhảy sào lần thứ 14 với cú nhảy 6,3m. VĐV chạy nước rút người Mỹ Melissa Jefferson-Wooden đã đoạt cú đúp vàng khi chiến thắng ở nội dung chạy nước rút 100m, 200m.
Ngoài ra cô cũng cùng đội tuyển Mỹ đoạt HCV tiếp sức 4x100m. Hai VĐV khác cũng giành được 2 HCV ở nội dung cá nhân là VĐV chạy đường dài người Kenya Beatrice Chebet và VĐV đi bộ người Tây Ban Nha Maria Perez.
Tại giải đấu này, Botswana đã lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV nội dung 4x400m nam. Và Chính phủ Botswana đã quyết định chọn ngày 29-9 là "ngày lễ ăn mừng" để tôn vinh tấm HCV lịch sử này. Tổng thống Botswana Duma Boko ca ngợi: "Xin chúc mừng, các chàng trai của tôi. Cảm ơn các chàng trai rất nhiều. Cả nước tự hào, mọi người đều phát cuồng vì các anh. Và chúng tôi yêu các anh rất nhiều.
Đang ở New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80, tôi chắc chắn sẽ nói với mọi người rằng kim cương thiên nhiên của Botswana không chỉ nằm trong lòng đất, mà còn là những VĐV vô địch thế giới của chúng ta! Ngày 30-9 là Ngày Độc lập chính thức của chúng ta, và ngày 29 được tuyên bố là ngày lễ".
Theo thống kê, có tổng cộng 619.288 người hâm mộ đã đến sân theo dõi các sự kiện thi đấu ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Chủ tịch ủy ban tổ chức địa phương Mitsugi Ogata cho biết: "Trong 9 ngày qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc khó quên. Đáng chú ý không bao giờ có một khoảnh khắc yên tĩnh nào ở sân vận động".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận