31/01/2019 10:49 GMT+7

Giải U-22 Đông Nam Á 2019: VN sử dụng các cầu thủ U-20 là chính

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Giải vô địch bóng đá U-22 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26-2 tới đây tại Phnom Penh (Campuchia). Đội tuyển U-22 VN được xếp ở bảng A cùng các đội Philippines, Timor Leste và Thái Lan.

Giải U-22 Đông Nam Á 2019: VN sử dụng các cầu thủ U-20 là chính - Ảnh 1.

Đội tuyển U-22 VN sẽ tham dự Giải vô địch Đông Nam Á 2019 sau tết âm lịch- Ảnh: ANH HOÀNG

Thời gian diễn ra Giải U-22 Đông Nam Á lần này trùng với thời gian diễn ra các vòng đầu tiên của V-League 2019 (sẽ khai mạc ngày 23-2). Vì vậy, các tuyển thủ sẽ chơi cho đội tuyển U 22 VN hay trở về thi đấu cho CLB?

Về vấn đề này, trả lời Tuổi Trẻ trước lúc đội tuyển U-22 VN nghỉ một tuần để đón tết cổ truyền, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Theo yêu cầu của đội bóng tân binh V- League 2019 là CLB Viettel, đội tuyển U-22 VN sẽ cho phép 4 tuyển thủ trở về thi đấu cho CLB".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Việc các CLB đòi đội tuyển phải nhả quân về thi đấu cho giải vô địch quốc gia là lẽ thường tình. Nói vậy bởi CLB chi trả toàn bộ chi phí lương, thưởng cho việc tập luyện quanh năm suốt tháng của cầu thủ nên họ có quyền đòi hỏi cầu thủ phải cống hiến trở lại. Mặt khác, đối với những giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu do FIFA quy định thì đội tuyển không được lấy người của CLB".

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh giải thích thêm: "Ngay từ đầu, VFF xác định Giải U-22 Đông Nam Á 2019 là cơ hội để các tuyển thủ trẻ có dịp cọ xát, nâng cao trình độ để chuẩn bị tham dự SEA Games 2019 vào cuối năm nay tại Philippines. Do đó, VFF không đặt chỉ tiêu cao đồng thời đề ra chủ trương sử dụng các cầu thủ U-20 là chính.

Giải U-22 Đông Nam Á 2019: VN sử dụng các cầu thủ U-20 là chính - Ảnh 2.

Tiền vệ Phan Thanh Hậu (áo đỏ) trong trận hòa 0-0 trước Ulsan Hyundai vào tuần trước- ẢNh: ANH HOÀNG

Do biết rằng Giải U-22 Đông Nam Á diễn ra song song với V-League nên chúng tôi chủ động làm việc trước với các CLB với đề nghị: sẽ trả lại cầu thủ cho CLB nếu các em đó nằm trong nhóm đá chính. Trường hợp không đá chính ở CLB và có thể phục vụ cho đội tuyển thì VFF sẽ giữ lại.

Thỏa thuận này đã được sự đồng thuận với phần lớn CLB có cầu thủ được gọi lên đội tuyển U-22, trừ các em đến từ Viettel. Nhờ vậy, Ban huấn luyện đội tuyển U-22 cũng như các CLB tránh được sự bị động khi sử dụng nhân sự".

Theo lịch thi đấu, U-22 VN lần lượt gặp các đối thủ ở vòng đấu bảng Giải U-22 Đông Nam Á 2019 như sau: gặp Phipillines (15g30 ngày 17-2), gặp Timor Leste (18g30 ngày 19-2), gặp Thái Lan (15g30 ngày 21-2).

Liên đoàn bóng đá Jordan và trợ lý HLV bị phạt sau trận thua Việt Nam Liên đoàn bóng đá Jordan và trợ lý HLV bị phạt sau trận thua Việt Nam

TTO - Không những chịu thất bại cay đắng trước Việt Nam ở vòng 16 đội Asian Cup 2019 (thua 2-4 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút), hôm 30-1 tuyển Jordan còn phải nhận liên tiếp án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC).

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên