15/01/2021 17:35 GMT+7

Giải thưởng Truyền hình châu Á 25 trao giải kiểu trực tuyến

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Lần đầu tiên, Giải thưởng Truyền hình châu Á (ATA) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong hai ngày 15 và 16-1.


Giải thưởng Truyền hình châu Á 25 trao giải kiểu trực tuyến - Ảnh 1.

Võ Đăng Khoa trong phim "Ghe bẹo ghẹo ai" tranh giải ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại digital

Theo kế hoạch, Giải thưởng Truyền hình châu Á (Asian television awards - ATA) lần thứ 25 tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tuy nhiên, vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên sự kiện này chuyển sang hình thức mới - trao giải trực tuyến, được phát từ Singapore.

Giải thưởng ATA 25 có sự tham gia của khoảng 100 đài truyền hình khắp các quốc gia châu Á. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày: ngày 15-1 trao giải ATA Technical (công nghệ) và Creative (sáng tạo); ngày 16-1 là ngày lễ chính trao giải cho 20 hạng mục như Đạo diễn xuất sắc nhất; Phim xuất sắc nhất; Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất; Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất…

Năm nay, các nghệ sĩ Việt lọt vào top đề cử của giải thưởng ATA lần thứ 25 gồm: diễn viên Võ Đăng Khoa ở hạng mục Best leading male performance thể loại digital (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại digital); MV Hoa hải đường của Jack và Bigcityboi của Binz tranh tài ở hạng mục Best music video (Video âm nhạc hay nhất).

Giải thưởng Truyền hình châu Á 25 trao giải kiểu trực tuyến - Ảnh 2.

Bigcityboi của Binz tranh tài ở hạng mục Best music video (Video âm nhạc hay nhất).

Ngoài trao giải hạng mục giải thưởng, lễ trao giải còn có những tiết mục biểu diễn đặc sắc của nghệ sĩ đến từ các quốc gia như: Alfred Sng, Sherraine Law, Haven và Emiliano Cyrus (Singapore); Ernie Zakri và Lee Pei Ling (Malaysia), Sam Concepcion và Regine Velasquez (Philippines). 

Việt Nam có đại diện ca sĩ Đạt Ozy, biểu diễn các bản hit Em ơi sang nhà anh chơi Yêu không cần cớ. Dĩ nhiên các tiết mục này được ghi clip và gửi đến ban tổ chức.

Lễ trao giải phát trực tuyến lúc 19h trên Fanpage, Instagram, Twitter, Weibo ATA; kênh truyền hình các nước trong khu vực và truyền hình trực tiếp tại Việt Nam lúc 20h ngày 16-1 trên kênh TodayTV.

Giải thưởng Truyền hình châu Á 25 trao giải kiểu trực tuyến - Ảnh 3.

MV Hoa hải đường của Jack tranh tài ở hạng mục Best music video (Video âm nhạc hay nhất).

Ra mắt vào năm 1996, ATA là giải thưởng thường niên do tạp chí Truyền Hình Châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc nhất của truyền hình châu Á.

Mỗi năm, giải thưởng thu hút hơn 1.200 ứng viên đến từ khoảng 22 quốc gia và sự góp mặt của hơn 50 nhân vật trong hội đồng giám khảo đến từ các quốc gia trong khu vực châu Á.

Hoàng Yến Chibi, Yan My... dự giải thưởng truyền hình châu Á Hoàng Yến Chibi, Yan My... dự giải thưởng truyền hình châu Á

TTO - Hoàng Yến Chibi, Liên Bỉnh Phát, Thùy Trang, Yan My sẽ lên đường tham dự giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 23. Đây là lần đầu tiên, nghệ sĩ VN tham dự giải thưởng này.


HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên