
Giáo sư Andrew Tan Hwee Chye, Bác sĩ tư vấn cao cấp, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH)
Một bệnh nhân 64 tuổi bị viêm xương khớp nặng, phải nằm nhà nhiều năm do đau và biến dạng ở đầu gối đã có thể đứng và leo cầu thang trong vòng 18 giờ sau phẫu thuật và được xuất viện ngay ngày hôm sau.
Rút ngắn thời gian nằm viện
Thay vì nằm viện kéo dài, bà đã hồi phục thoải mái tại nhà với vật lý trị liệu ngoại trú. Đây là kết quả sau khi bà được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) nhờ Chương trình Tăng cường phục hồi sau phẫu thuật (ERAS) cho phẫu thuật thay khớp gối toàn phần.
Trước đây, với các trường hợp tương tự, người bệnh thường phải nằm viện từ 4 đến 9 ngày.
"Thời gian nằm viện ngắn đồng nghĩa với việc chi phí điều trị, kết quả phục hồi cho người bệnh cũng được tối ưu.
Đây là một trong số hơn 2.000 người bệnh đã được điều trị bằng phương pháp tiếp cận toàn diện ERAS mỗi năm", Giáo sư Andrew Tan Hwee Chye, Bác sĩ tư vấn cao cấp, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Singapore, thông tin.
Đặc biệt, không chỉ các trường hợp điều trị theo chương trình ERAS, mọi người bệnh phẫu thuật chỉnh hình tại SGH đều được chăm sóc theo mô hình khép kín, điều trị liền mạch từ chẩn đoán đến phục hồi.
Về chẩn đoán, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh của bệnh viện được trang bị những thiết bị tiên tiến (PET, MRI, CT). Đồng thời, bệnh viện còn ứng dụng AI để cải thiện hiệu quả chẩn đoán, đặc biệt là trong việc đọc phim chụp X-quang và quét MRI, giúp phát hiện sớm tổn thương, lập kế hoạch điều trị tốt hơn.
Về phẫu thuật, ưu điểm vượt trội tại SGH là sở hữu đội ngũ chuyên gia phẫu thuật đa dạng, giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao hàng đầu khu vực.
Điều đó giúp bệnh viện cung cấp đầy đủ các giải pháp chỉnh hình dựa trên độ tuổi, tình trạng và lối sống của bệnh nhân. Đặc biệt, với từng ca bệnh, các bác sĩ sẽ luôn hội chẩn kỹ lưỡng để tìm ra phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn nhất.
Mỗi bệnh nhân đều khác nhau, và các phương pháp điều trị của SGH được thiết kế để cá nhân hóa, đạt được sự chính xác và hiệu quả nhất có thể, đặc biệt đối với bệnh nhân cao tuổi hoặc những người có tiền sử bệnh phức tạp.
SGH cũng là đơn vị đi đầu trong việc tận dụng công nghệ cao như phẫu thuật hỗ trợ bằng robot, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao độ chính xác và cải thiện kết quả cho bệnh nhân.
Ví dụ, bệnh viện đang sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra các mô hình phẫu thuật tùy chỉnh, cho phép phẫu thuật viên diễn tập các quy trình phức tạp trước khi vào phòng mổ thực tế. Các công nghệ này nhằm mục đích nâng cao độ chính xác của quá trình phẫu thuật, cải thiện khả năng vận động và bảo tồn chức năng xương khớp lâu dài cho người bệnh.

SGH sở hữu đội ngũ chuyên gia phẫu thuật đa dạng, giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao hàng đầu khu vực
Ngoài ra, với lợi thế nằm trong hệ sinh thái y tế đẳng cấp thế giới, kết nối đa chuyên khoa, những trường hợp đồng mắc các bệnh lý phức tạp khác như tim mạch, đái tháo đường…, cũng hoàn toàn có thể yên tâm điều trị vì quá trình chăm sóc dành cho họ luôn được phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia liên quan.
Tại SGH, chăm sóc hậu phẫu cũng được đánh giá có vai trò quan trọng như quá trình phẫu thuật. Giáo sư Andrew Tan Hwee Chye cũng cho biết quá trình chăm sóc hậu phẫu không chỉ diễn ra trong thời gian điều trị nội trú mà còn tiếp tục duy trì khi người bệnh đã xuất viện.
Điều đó đảm bảo việc theo dõi diễn biến phục hồi cho bệnh nhân được liền mạch, thuận tiện, hiệu quả bất kể họ đang sinh sống ở đâu.
Tư vấn trực tuyến
Các giải pháp cụ thể được đưa ra là tư vấn vật lý trị liệu trực tuyến, cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện ở cộng đồng, sử dụng các thiết bị thông minh mang trên người (đồng hồ, cảm biến đầu gối).
Do đó, bệnh nhân không cần có mặt tại bệnh viện, các bác sĩ vẫn có thể liên tục cập nhật quá trình phục hồi, cho phép phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và điều chỉnh kế hoạch điều trị khi cần thiết.
Như vậy, với hơn 126.000 bệnh nhân ngoại trú và 8.000 ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình mỗi năm, đồng thời liên tục cập nhật, đổi mới trong phác đồ điều trị, Bệnh viện Đa khoa Singapore đang góp phần tái định nghĩa phương pháp chăm sóc bệnh nhân chấn thương chỉnh hình ở Singapore cũng như các nước khác trong khu vực.
Đó là cần đặt người bệnh ở vị trí trung tâm để xây dựng phác đồ điều trị cá thể hoá nhằm mục tiêu phục hồi nhanh, rút ngắn thời gian điều trị, qua đó giảm gánh nặng cả về thể chất và tài chính.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận