29/01/2021 14:45 GMT+7

Giải đấu loại Olympic của môn bơi nghệ thuật phải tạm hoãn vì COVID-19

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

FINA vừa quyết định lùi thời gian tổ chức giải đấu vòng loại cuối cùng cho Olympic Tokyo của bộ môn bơi nghệ thuật từ tháng 3 sang tháng 5 do dịch COVID-19 tái bùng phát.

Giải đấu loại Olympic của môn bơi nghệ thuật phải tạm hoãn vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đội bơi của Nhật Bản biểu diễn trong trận chung kết tự do của các đội trong Giải đấu vòng loại Thế vận hội FINA năm 2016. Ảnh minh họa: afp.com

Liên đoàn Bơi lội Quốc tế (FINA) vừa quyết định lùi thời gian tổ chức giải đấu vòng loại cuối cùng cho Olympic Tokyo của bộ môn bơi nghệ thuật từ tháng 3 sang tháng 5 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tái bùng phát ở nhiều nước trên thế giới.

Ban đầu, giải đấu loại này dự kiến sẽ diễn ra tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo từ ngày 4 đến 7/3, với sự tham gia của khoảng 100 vận động viên đến từ hơn 20 quốc gia. Các vận động viên này sẽ tranh tài để giành 7 chiếc vé còn lại ở nội dung đôi và 3 vé ở nội dung đồng đội.

Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là giải đấu loại đầu tiên cho Olympic Tokyo sau khi thế vận hội bị tạm hoãn vào năm ngoái vì dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bơi lội Quốc tế đã quyết định lùi thời gian tổ chức giải đấu này sang ngày 1/5. Giải thích về quyết định này, Liên đoàn Bơi lội Quốc tế cho biết họ phải tạm hoãn giải đấu vì số ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng trên khắp thế giới cũng như chưa biết rõ khi nào tình trạng khẩn cấp mà Chính phủ Nhật Bản ban bố ở thủ đô Tokyo và 10 tỉnh, thành khác sẽ kết thúc.

Trước đó, Nhật Bản đã tạm dừng nới lỏng quy định nhập cảnh đối với các vận động viên sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên