23/07/2009 13:43 GMT+7

Tây Ban Nha cuối cùng cũng có HCV môn bơi nghệ thuật

Đ.K.L. (Theo FINA, Reuters)
Đ.K.L. (Theo FINA, Reuters)

TTO - Ngày thi đấu thứ 6 của giải VĐTG các môn thể thao dưới nước tổ chức tại Rome, Ý đã kết thúc vào rạng sáng nay 22-7 với bất ngờ lớn khi đội bơi nghệ thuật Tây Ban Nha đoạt chiếc HCV ở nội dung này.

8e5LsPY1.jpgPhóng to
Đội Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Nga và Trung Quốc tiếp tục đoạt thêm HCVNga đoạt thêm 1 HCV bơi nghệ thuậtCựu binh Pakhalina đoạt HCV nhảy cầu nữ 1m ván mềmQin Kai đoạt HCV nhảy cầu thứ hai

Thiếu vắng đội ĐKVĐ Nga ở nội dung bơi nghệ thuật kết hợp tự do - với lý do được suy đoán là sau Olympic Bắc Kinh 2008, Nga không có đội hình đủ mạnh để chắc chắn giành thắng lợi nên đã không tham gia - đội Tây Ban Nha đã hoàn toàn vượt trội ở nội dung này.

Trên nền nhạc bài Stairway to Heaven của Lep Zeppelin, đội Tây Ban Nha, với sự dẫn dắt của Gemma Mengual - người đã đoạt 3 HCB ở cả 3 nội dung bơi nghệ thuật trong các ngày thi đấu trước - đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình với điểm số 98,333 điểm.

Đoạt HCB là đội Trung Quốc với 97,667 điểm. Đây cũng là tấm huy chương cao nhất của Trung Quốc ở môn bơi nghệ thuật ở đẳng cấp thế giới. Đoạt HCĐ là đội Canada với 96,167 điểm.

Hôm qua cũng đã thi đấu tiếp 2 cự ly bơi ngoài trời, 10km nam và nữ. Sau khi giành chiếc HCV ở cự ly 5km dành cho nam, kình ngư người Đức Thomas Lurz tiếp tục giành thêm chiếc HCV thứ hai ở cự ly 10km nam. Sau khi giành chiến thắng, Lurz cho biết "đã dùng cùng chiến thuật với cự ly 5km và nó đã hiệu quả".

Đoạt HCB là VĐV Andrew Gemmell của Mỹ. Hiện nay chiếc HCĐ của cự ly này vẫn chưa được xác định do tay bơi Mỹ Francis Crippen đã bơi khỏi đường đua. Đội Ý kiện rằng Crippen đã bơi ra khỏi đường đua trong lúc về đích và khi gần đến nơi anh đã lặn qua dây căng để trở lại đúng lộ trình bơi.

Ở nội dung dành cho nữ, Melissa Gorman (Úc) người đã về nhất cự ly 5km dành cho nữ 2 ngày trước đó đã không thể có mặt trên bục nhận huy chương. Về nhất là VĐV Anh Keri-Anne Payne - người đã đoạt HCB cự ly này tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008, Larisa Ilchenko của Nga đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì bị chấn thương. Như vậy trong ngày thi đấu hôm qua, Nga đã tuột mất hai chiếc HCV trong kế hoạch do phải rút lui.

Đoạt HCB là VĐV Nga Ekaterina Seliverstova, người đã rút thắng Martina Grimaldi của Ý.

Bảng tổng sắp huy chương sau 6 ngày thi đấu:

STT<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

4

4

4

12

2

Nga

4

1

0

5

3

Anh

2

0

0

2

4

Đức

2

0

0

2

5

Tây Ban Nha

1

3

0

4

6

Úc

1

0

1

2

7

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Mexico

1

0

0

1

8

Mỹ

0

4

0

4

9

Hy Lạp

0

1

0

1

10

Canada

0

1

3

4

11

Ý

0

0

2

2

12

Nam Phi

0

0

1

1

13

Malaysia

0

0

1

1

Đ.K.L. (Theo FINA, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên