21/03/2018 17:00 GMT+7

Giải cứu kịp thời 4 thanh thiếu niên bị lừa sang Trung Quốc

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Khi 4 thanh thiếu niên sắp bị đưa sang Trung Quốc thì công an ập đến ngăn chặn, giải cứu họ tại khu vực biên giới Việt - Trung.

Giải cứu kịp thời 4 thanh thiếu niên bị lừa sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nạn nhân được giải cứu - Ảnh: L.T

Ngày 21-3, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa giải cứu thành công 4 thanh thiếu niên bị một đối tượng lừa sang Trung Quốc.

Hiện các nạn nhân đang được Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam chăm sóc trong khi chờ công an làm các thủ tục để đưa họ về nhà.

Theo điều tra, vào năm 2017, trong thời gian khai thác vàng tại xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh), Hoàng Công Hoang 42 tuổi, trú ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có quen biết với H.V.T trú ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.

Đầu tháng 3-2018, Hoang đến nhà T. rồi dụ dỗ nhiều thanh thiếu niên là người thân hoặc hàng xóm của T. ra Hà Nội làm việc với mức lương cao. Thực chất Hoang toan tính đưa những người này sang Trung Quốc.

Sau đó 6 người đã tin lời nên đi cùng Hoang gồm: Hồ Văn Tiêu (19 tuổi), Hồ Văn Thi (18 tuổi), Hồ Văn Đảo (15 tuổi), Hồ Văn Thăm (18 tuổi), Hồ Văn Dịp (24 tuổi) và Tà Cào Vai (19 tuổi) cùng trú tại Trà Cang.

Ngày 6-3 sau khi ra đến Hà Nội, Hoang không tìm việc như đã hứa mà đưa những người này về nhà của mình tại tỉnh Thái Nguyên, rồi đến tỉnh Lạng Sơn để tìm cách đưa sang Trung Quốc.

Ngày 10-3, khi các nạn nhân được đưa đến khu vực biên giới Việt - Trung nằm ở địa phận tỉnh Lạng Sơn thì được cơ quan chức năng ngăn chặn, giải cứu 4 người gồm Tiêu, Thi, Đảo và Thăm.

Hai người còn lại cùng Hoang đã sang Trung Quốc. Hiện công an đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng Trung Quốc giải cứu cho các nạn nhân còn lại và truy bắt Hoang.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên