11/03/2018 20:37 GMT+7

Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ được giải cứu

D.HÒA - PHAN GIANG
D.HÒA - PHAN GIANG

TTO - Tin lời người họ hàng sang Trung Quốc làm việc, L.T.H (23 tuổi, ngụ huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị lừa bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc hơn một năm.

Một phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm vợ được giải cứu - Ảnh 1.

Chị H. (áo trắng) được bàn giao cho gia đình ngày 11-3 sau hơn một năm bị bán sang Trung Quốc - Ảnh: PHAN GIANG

Chiều 11-3, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp đưa chị L.T.H (23 tuổi) về với gia đình ở xã Châu Lý sau hơn một năm H. bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thông tin ban đầu chị H. trình bày với cơ quan công an, khoảng tháng 10-2016, khi đang ở nhà chồng thì có người họ hàng hỏi tìm người đưa sang Trung Quốc làm việc.

Nghĩ để có tiền chữa bệnh cho bố đang phát bệnh ung thư, H. đồng ý.

Chừng 10 ngày sau, H. được đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, H. bị ép phải lấy chồng Trung Quốc, nếu không sẽ bị bán vào động mại dâm.

Không còn cách nào khác để thoát thân, H. đành phải chấp nhận và bị bán làm vợ cho người Trung Quốc với giá 95.000 nhân dân tệ.

Đầu tháng 2-2018, H. được Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Quỳ Hợp giải cứu và đưa về nước an toàn.

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án.  

D.HÒA - PHAN GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên