
Cầu thủ Công đoàn Điện lực Việt Nam (giữa) tích cực tập luyện chuẩn bị cho giải đấu - Ảnh: NVCC
Công đoàn Điện lực Việt Nam từng tham dự giải đấu vào mùa giải đầu tiên năm 2023 với thành tích hạng 3 tại vòng loại khu vực Nghệ An.
Trở lại với giải đấu năm 2025, thành phần của đội bóng sẽ là nhân viên ngành điện ở khu vực miền Nam để tham dự vòng loại ở TP.HCM.
Đặc thù công việc
Lực lượng nòng cốt, chiếm đến 2/3 đội hình chính là các anh em công nhân trực tiếp làm việc ngoài hiện trường. Anh Lê Thanh Tùng - đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam - chia sẻ: "Đội có những anh em làm ở đội đường dây, có người chuyên xử lý lưới điện, có người làm ở bộ phận kinh doanh, lo về đồng hồ điện".
Đặc thù công việc khiến họ đối mặt với hiểm nguy hằng ngày, làm việc dưới mọi điều kiện thời tiết để đảm bảo dòng điện không bao giờ tắt. Sát cánh cùng họ là những nhân viên văn phòng, những kỹ sư điện.
Công việc của họ phải đối mặt dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, khi nhiệt độ trên cột điện có thể lên tới 50-60oC. Đồng thời là những ngày mưa bão dầm mình trong mưa gió để khắc phục sự cố, tái lập nguồn điện nhanh nhất có thể cho người dân. Tính chất công việc cũng tạo nên lợi thế cho những người thợ điện trên sân cỏ.
Để bám trụ và leo trèo trên những cây cột cao, người thợ điện cần một nền tảng thể lực cực kỳ tốt và sự dẻo dai. Họ phải mang vác những dụng cụ nặng hàng chục ký, treo mình trên không trong nhiều giờ liền.
Hơn nữa, công việc này không bao giờ dành cho một cá nhân. Họ luôn làm việc theo đội, nhóm. Sự phối hợp phải nhịp nhàng, ăn ý và tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội đang làm việc cùng nhau. Đây sẽ là những lợi thế không hề nhỏ của những cầu thủ Công đoàn Điện lực Việt Nam trên sân bóng.
Bóng đá không chỉ là đam mê
Đối với họ, bóng đá không chỉ là đam mê mà còn là một phần của chủ trương "khỏe để sản xuất tốt" mà lãnh đạo ngành luôn đề cao. Anh Dương Cao Phi, cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhấn mạnh: "Chủ trương chung của công đoàn là mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần cho anh em. Phải khỏe mạnh mới có thể hoàn thành tốt công việc sản xuất, vận hành đầy áp lực".
Ít ai biết rằng để có những buổi tập luyện chất lượng, họ phải cân bằng giữa guồng quay công việc và đam mê. "Buổi sáng các anh em vẫn đi làm bình thường, có khi vừa xử lý xong một sự cố trên lưới điện, đến khoảng 3h chiều lại tập trung với nhau để tập luyện", anh Phi cho biết.
Dù công việc vất vả là thế, nhưng mọi cầu thủ Công đoàn Điện lực Việt Nam đều sắp xếp để tham dự giải đấu, anh Lê Thanh Tùng lại hào hứng: "Mọi người đã quen với công việc hết rồi nên không có trở ngại gì. Hơn nữa ai cũng cảm thấy hào hứng vì được đại diện cho ngành điện lực tham gia một giải đấu lớn".
Điều đáng trân trọng nhất ở đội bóng ngành điện chính là tinh thần mà họ mang đến giải đấu. Mục tiêu cao nhất lại chính là sự học hỏi và tạo nên bản sắc riêng của ngành điện. "Anh em cố gắng đá tốt nhất, giữ gìn sức khỏe và cố gắng tránh những chấn thương.
Toàn đội tham gia với tinh thần học hỏi và thể hiện được văn hóa của doanh nghiệp mình", anh Phi chia sẻ. Trong một ngành nghề mà an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu thì việc bảo vệ đôi chân của đồng đội trên sân cũng quan trọng không kém.
Đội bóng Công đoàn Điện lực Việt Nam là cái tên khá đặc biệt của giải đấu năm nay. Họ không chỉ là một đội bóng mà còn là hình ảnh đại diện cho những con người đang ngày đêm nỗ lực giữ cho dòng điện quốc gia luôn tỏa sáng. Giờ đây những người thợ điện sẽ có thêm sân khấu "Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam" để trình diễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận