06/10/2011 05:15 GMT+7

Giá USD tiếp tục tăng

A.H.
A.H.

TT - Sau gần năm tuần duy trì ở mức 20.628 đồng/USD, ngày 5-10 Ngân hàng Nhà nước đã tăng tỉ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng thêm 10 đồng, lên mức 20.638 đồng/USD. Các ngân hàng đồng loạt tăng giá bán USD lên mức trần: 20.844 đồng/USD, giá mua USD chuyển khoản và tiền mặt cũng tăng 10 đồng, lần lượt là 20.840 đồng/USD và 20.820 đồng/USD.

Từ đầu tuần đến nay, tỉ giá USD tại thị trường tự do liên tục tăng. Giá bán USD cuối ngày 5-10 ở thị trường này đã lên mức 20.730 đồng/USD, cao hơn 886 đồng/USD so với giá USD niêm yết tại ngân hàng do tin đồn Ngân hàng Nhà nước sắp điều chỉnh tỉ giá. Giá USD mua vào tại thị trường tự do ở mức 20.500 đồng/USD.

Giá vàng trong nước ngày 5-10 biến động rất mạnh do ảnh hưởng từ giá USD tự do và giá vàng thế giới. Cuối ngày giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới 1.600 USD/ounce, sau đó phục hồi lên mức 1.609,1 USD/ounce (tương đương 42 triệu đồng/lượng). Trong khi giá vàng bán ra trong nước cao hơn đến 2,35 triệu đồng/lượng, đạt 44,35 triệu đồng/lượng.

Sau diễn biến bất thường của tỉ giá, cuối ngày 5-10 Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp nêu ra những cơ sở để bình ổn tỉ giá. Số liệu thống kê cho thấy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và thu hút chuyển tiền kiều hối thời gian qua đều đạt mức tăng ấn tượng. Trong bảy tháng đầu năm 2011, VN đã thu hút được 5,6 tỉ USD chuyển tiền một chiều khu vực tư nhân (bao gồm cả chuyển tiền của người lao động VN ở nước ngoài và kiều hối), tăng 42,7% so với cùng kỳ 2010.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên