20/06/2018 16:42 GMT+7

Giá USD ngân hàng lại lên đỉnh mới: 22.913 đồng/USD

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Hôm nay, 20-6, giá bán USD tại các ngân hàng đã lên tới 22.913 đồng/USD. Mười ngày gần đây Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục tăng tỉ giá trung tâm với mức tăng tổng cộng 50 đồng, hiện ở mức 22.617 đồng/USD

Giá USD ngân hàng lại lên đỉnh mới: 22.913 đồng/USD - Ảnh 1.

Giá USD ngân hàng và USD tự do liên tục đi lên những ngày gần đây - Ảnh: QUANG ĐỊNH.

Trưa nay, Ngân hàng Sacombank nâng giá bán USD lên mức 22.913 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên đến chiều giá bán USD tại Sacombank giảm nhẹ còn 22.910 đồng/USD.

Các ngân hàng khác cũng tăng thêm giá bán USD. Như Vietcombank tăng giá bán USD thêm 20 đồng, lên 22.900 đồng/USD.

Giá bán USD tại Eximbank cũng tăng thêm 20 đồng/USD, lên 22.910 đồng/USD. Trong khi đó, Ngân hàng Vietinbank bán USD ở mức 22.911 đồng/USD.

Như vậy so với đầu tuần trước, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 70 đồng/USD.

Tỉ giá tăng do chịu ảnh hưởng bởi sự lên giá của đồng đôla trên thị trường thế giới sau khi FED nâng lãi suất và đẩy nhanh lộ trình thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới.

Giá USD ngân hàng lại lên đỉnh mới: 22.913 đồng/USD - Ảnh 2.

Đồng EUR giảm giá mạnh cũng tác động đến đà tăng của đồng USD.

Bên cạnh đó, theo các ngân hàng, tỉ giá còn chịu áp lực do một lượng ngoại tệ đến hạn thanh toán về Ngân hàng Nhà nước trong tuần này.

Lãi suất VND giảm mạnh cũng khiến nhu cầu nắm giữ USD tăng cao, từ đó tác động đến giá USD trong nước.

Theo chuyên gia Ngô Xuân Hải, thị trường chứng khoán lao dốc những ngày gần đây cũng tác động đến tâm lý người dân khiến cho giá USD liên tục lập đỉnh mới.

Tại thị trường tự do, giá bán USD đã tăng lên 23.120 đồng/USD, cao hơn 50 đồng/USD so với cuối ngày hôm qua.

Giá mua USD cũng lên 23.000 đồng, cao hơn giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng từ 160-170 đồng/USD.

Giá USD tăng cao, bình tĩnh mà lo! Giá USD tăng cao, bình tĩnh mà lo!

TTO - FED tăng lãi suất, tỉ giá USD ở Việt Nam cũng đã bật tăng theo. Nhà đầu tư nên giữ hay bán? Giới kinh doanh lo sức ép nguyên liệu nhập khẩu còn nhà nhập khẩu thở phào. Tỉ giá tăng có đáng lo?

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên