24/03/2020 13:45 GMT+7

Giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẵn sàng can thiệp

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giữ giá trong buổi sáng, nhưng đến trưa nay 24-3, giá bán USD tại các ngân hàng đã giảm khá nhanh. Giá USD tự do cũng chững lại, sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố can thiệp để hạ nhiệt thị trường.

Giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẵn sàng can thiệp - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày liên tục đi lên, giá USD ngân hàng đã hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẵn sàng can thiệp - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.260 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank thời điểm mở cửa niêm yết giá bán USD ở mức 23.750 đồng/USD, giá mua USD tiền mặt ở mức 23.590 đồng/USD, nhưng đến trưa nay giá bán USD chỉ 23.690 đồng/USD. So với cuối ngày hôm qua, giá bán USD tại Vietcombank đã giảm 70 đồng/USD.

Eximbank cũng giảm giá bán USD 30 đồng/USD, từ 23.730 đồng/USD còn 23.700 đồng/USD vào trưa nay. Sacombank niêm yết giá bán USD thấp hơn 10 đồng so với Eximbank, còn 23.690 đồng/USD. BIDV bán USD ở mức 23.700 đồng/USD.

Tại thị trường tự do, sau khi tăng liên tục nhiều ngày, giá bán USD hôm nay chững lại, ở mức 23.900 đồng/USD (bán ra) và 23.700 đồng/USD (mua vào).

Giá bán USD tại các ngân hàng đi xuống sau khi Ngân hàng Nhà nước cuối ngày hôm qua phát đi thông điệp sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết, với mức tỉ giá bán can thiệp thấp hơn tỉ giá niêm yết hiện nay với quy mô lớn, dưới hình thức giao ngay và kỳ hạn (nếu cần) để bình ổn thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, dự phòng các kịch bản có thể xảy ra và điều hành tỉ giá trung tâm linh hoạt, phù hợp cũng như sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ. 

Trước đó cuối ngày 23-3, giá bán USD tại thị trường tự do đã lên mức 23.900 đồng/USD. Giá USD ngân hàng cũng lên mức cao nhất là 23.760 đồng/USD.

Giá USD tự do lên gần 24.000 đồng/USD, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp Giá USD tự do lên gần 24.000 đồng/USD, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp

TTO - Cuối ngày 23-3, giá bán USD tự do đã lên mức 23.900 đồng/USD, giá USD ngân hàng cũng lên mức cao nhất là 23.760 đồng/USD. Trước diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ khi cần thiết.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên