12/05/2020 09:40 GMT+7

Giá tour rẻ 'sập sàn', khách hàng tranh thủ đi chơi

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Nhiều khách hàng bất ngờ trước rừng thông tin giảm giá rẻ "sập sàn" từ tour đến khách sạn, vé máy bay... đã tìm cách đi du lịch.

Giá tour rẻ sập sàn, khách hàng tranh thủ đi chơi - Ảnh 1.

Nhiều du khách đã đến Vũng Tàu tắm biển dịp cuối tuần qua - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Chị Nguyễn Quỳnh Vy (quận Phú Nhuận, TP.HCM) là "tín đồ du lịch". Chị cho biết, qua khảo sát giá của nhiều đơn vị lữ hành, nếu đi du lịch thời điểm này sẽ tiết kiệm khá nhiều tiền, và chị vừa "chốt" một tour du lịch 5 sao với giá hấp dẫn mà chị chưa bao giờ nghĩ sẽ săn được với địa điểm đó.

"Tôi chọn một tour du lịch cho 3 người đi Phú Quốc với 3 ngày 2 đêm ở resort 5 sao, giá chỉ hơn 13 triệu đồng, tính ra mỗi người hơn 4 triệu đồng. Đặc biệt, tour này là ngay cả khi khách hàng chọn tour bay với hàng không giá rẻ vẫn khởi đầu chuyến du lịch với dịch vụ phòng chờ hạng thương gia ở ngoài sân bay" - chị Vy nói và khẳng định giá này rất rẻ.

Anh Nguyễn Phước Bảo Châu - đang làm việc tại TP.HCM - chưa nghĩ sẽ đi du lịch ngay nhưng thấy giá hấp dẫn nên cũng vừa mua tour. "Giá khách sạn, máy bay rẻ thì nhanh chóng đi chơi cho thoải mái rồi làm việc trở lại" - anh Châu nói.

Nhận định chung của nhiều người là dù thu nhập có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song nếu đợi thu nhập như cũ thì mức giá rẻ chắc cũng không còn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Võ Thị Ngọc Thúy - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - nói sau thời gian "ngủ đông" của ngành du lịch, để sự trở lại tưng bừng hơn, các doanh nghiệp phải gia tăng sự trải nghiệm cho khách hàng với giá khuyến mãi hợp lý, đảm bảo chất lượng. Ở bước chuyển mình trong khó khăn, doanh nghiệp du lịch phải thiết kế gói du lịch giá tốt hơn trước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đặc biệt về thương hiệu.

Hãng lữ hành, hàng không cũng vào cuộc đua

Theo ghi nhận, hầu hết các hãng lữ hành đã chào bán các tour, combo, sản phẩm du lịch nội địa giá siêu khuyến mãi. Đơn cử, Saigontourist vừa tung ra gói du lịch dành cho 2 khách, từ TP.HCM đi Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong thời gian 2 ngày giá hơn 3,6 triệu đồng/khách, trường hợp 4 khách giá hơn 2,6 triệu đồng/khách...

Trong đó, gói nghỉ dưỡng 3-4 ngày tại một số khách sạn, resort 5 sao giảm 20-50% so với giá thường, như gói nghỉ dưỡng tại FLC Quy Nhơn hoặc Mường Thanh Holiday Đà Lạt có giá từ 2,7 triệu đồng/khách.

Đại diện Sasco Travel cho biết vừa tung ra combo du lịch trọn gói Free & Easy 3 ngày 2 đêm tại Phú Quốc chỉ 4,9 triệu đồng/khách. Chi phí trên đã bao gồm vé máy bay khứ hồi, trọn gói 3 ngày 2 đêm nghỉ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao. Khách hàng sẽ có hoạt động giải trí như Phú Quốc bus tour, khu vui chơi trẻ em...

Ông Lê Hồng Hà - phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết hiện hãng đang phối hợp với các đơn vị du lịch như công ty lữ hành, khách sạn, resort lớn xây dựng những chương trình bán kích cầu.

Vận động Vận động 'Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam'

TTO - Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công bố cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Các chương trình, nội dung chuẩn bị cho cuộc vận động này thế nào?

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên