
Chế biến tôm giá trị gia tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ - Ảnh: KHẮC TÂM
Ngày 31-3, ông Khiêm - một nông dân nuôi tôm ở phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) - cho biết những ngày qua, giá tôm thẻ rớt như rơi tự do. "Ngủ dậy mở mắt, giá tôm đã biến động. Nếu tăng giá, người nuôi mừng. Đằng này, ngày nào cũng giảm dần, tôi rất sốt ruột", ông Khiêm nói.
Theo ông Khiêm, so với một tháng trước, giá tôm thẻ đang giảm mạnh. Cụ thể, cỡ 100 con/kg, hiện thương lái mua 97.000 đồng, giảm hơn 10.000 đồng/kg. Còn tôm cỡ lớn như 30 con/kg, giá chỉ còn khoảng 128.000 đồng/kg, giảm khoảng 15.000 đồng.
Nuôi tôm gần 20 năm, ông Mười Thương (Vĩnh Long) cho biết thời điểm này đang là mùa thuận, nên người nuôi tôm vẫn đầu tư bình thường.
Tuy nhiên với giá tôm giảm như hiện nay, ông Mười Thương cho biết như đang "ngồi trên chảo lửa". "Xăng dầu tăng giá đã đẩy hàng loạt chi phí đầu vào như con giống, thuốc thú y thủy sản, thức ăn, lãi suất ngân hàng… tăng theo.
Tình hình này, nếu nuôi đạt sản lượng, mới hy vọng có lời. Còn khi tôm bị bệnh, sản lượng không đạt, khả năng cao sẽ bị lỗ vốn", ông Mười Thương cho biết.
Ông Võ Văn Phục - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam - cho biết sau khi xảy ra xung đột vũ trang tại Trung Đông, hàng loạt chi phí trong chuỗi nuôi và chế biến tôm xuất khẩu đã có biến động mạnh, nhất là chi phí vận chuyển. Một số doanh nghiệp giảm sức mua, trong khi đó do khó khăn chung, người tiêu dùng cũng giảm "mở hầu bao", nên đã tác động đến giá tôm nguyên liệu.
Bằng kinh nghiệm của mình, ông Phục cho biết trong nhiều năm, thường khoảng từ tháng 5 trở đi, khi bước vào mùa thu hoạch chính, giá tôm mới có biến động.
Riêng năm nay, từ đầu tháng 3 đã rục rịch giảm giá. "Hy vọng sắp tới chiến sự khu vực Trung Đông sớm kết thúc, sức mua tăng bật trở lại, giá tôm nguyên liệu sẽ phục hồi, giúp người nuôi tôm ở miền Tây đỡ lo lắng", ông Phục thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận