* Đã xuất khẩu trên 4,6 triệu tấn gạo
Theo ông Huỳnh Công Thành - giám đốc Công ty Lương thực TP.HCM, khoảng một tuần nay giá gạo tại các tỉnh miền Tây tăng mạnh đã tác động dây chuyền đến giá tại thành phố. Ông Thành cho biết sức mua gạo tại hệ thống Focomart tăng gấp đôi so với trước do loại gạo này thường được dùng cho các bếp ăn công nghiệp, quán ăn. Hiện lượng gạo dự trữ dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường ngay cả trong tình huống sức mua tăng vọt.
Mức tăng này không ảnh hưởng đến giá gạo của chương trình bình ổn là gạo thường 10.500 đồng/kg, gạo thơm 13.000-13.500 đồng/kg. Tại các siêu thị, giá gạo vẫn ổn định so với đầu tháng 7-2011.
Trong khi đó, theo Hiệp hội Lương thực VN, tính đến hết tháng 7 các doanh nghiệp đã xuất khẩu được trên 4,6 triệu tấn trong tổng số hợp đồng đã ký kết là 6,2 triệu tấn. Tính đến cuối tháng 7, lượng tồn kho của các công ty đạt trên 1,3 triệu tấn.
Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Tiền Giang cho biết giá lúa gạo tăng liên tục thời gian qua do nhiều nguyên nhân, nhưng một phần do cả lượng hợp đồng xuất khẩu đã ký và lượng gạo đã giao đến nay tăng mạnh (trên 15%) so với cùng kỳ năm trước. “Do lượng hàng đã giao quá lớn nên lượng lúa đông xuân đến thời điểm này hầu như không còn. Các doanh nghiệp đã ký hợp đồng đến thời điểm giao hàng buộc phải đẩy giá mua lúa hè thu lên” - vị giám đốc này cho biết. Anh Tuấn, một thương lái gạo tại Cái Bè (Tiền Giang), cho biết ngày 3-8, lúa tươi bán tại ruộng giá 5.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tuần trước. Trong khi đó, lúa khô IR50404 ở mức 6.400-6.500 đồng/kg, lúa hạt dài 6.700-6.800 đồng/kg.
Theo Cục Trồng trọt, hiện các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch được khoảng 900.000 ha trong tổng số 1,6 triệu ha lúa vụ hè thu. Với năng suất ước đạt 5,3-5,4 tấn/ha, tổng sản lượng lúa vụ hè thu năm nay đạt khoảng 8,5 triệu tấn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận