18/05/2026 16:13 GMT+7

Gia Lai yêu cầu giữ 62,7ha chè Biển Hồ làm du lịch, doanh nghiệp nói gì?

Lãnh đạo Công ty cổ phần Chè Biển Hồ nói chấp hành chỉ đạo của tỉnh Gia Lai về việc giữ lại 62,7ha chè để tạo cảnh quan du lịch, nhưng tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vì việc giữ lại cây chè không hiệu quả về kinh tế.

chè Biển Hồ - Ảnh 1.

Cảnh quan chùa Bửu Minh nằm giữa đồi chè là nơi thu hút du khách tham quan, check-in - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 18-5, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ cho hay đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khi tỉnh yêu cầu giữ lại diện tích hơn 62,7ha chè tại khu vực hàng thông trăm tuổi, chùa Bửu Minh và hồ Ya Lũ để tạo cảnh quan du lịch.

Doanh nghiệp nói giữ cây chè nên bị lỗ tiền tỉ

Ông Nguyễn Văn Quản - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chè Biển Hồ - nói doanh nghiệp đang thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh về việc giữ lại vùng trồng chè làm du lịch.

Hiện công ty vẫn tổ chức thu mua sản phẩm chè búp tươi của các hộ nhận khoán tại đây theo giá thị trường.

Tuy nhiên ông Quản cho rằng việc giữ nguyên diện tích cây chè tại đây là rất khó khăn về kinh tế.

Cụ thể, dù đa số diện tích cây chè đã chuyển đổi sang trồng cà phê, chỉ giữ lại diện tích nhỏ nhưng vẫn phải duy trì nhà máy, nhân công chế biến chè. Ngoài ra nhiều năm qua thị trường chè đi xuống, giá cả bấp bênh, khó tiêu thụ, việc kinh doanh không hiệu quả.

Trong mùa chè 2025 vừa qua, thực hiện cam kết với người nhận khoán, công ty đã thu mua toàn bộ sản lượng chè búp tươi, nhưng tính toán hiệu quả thì thua lỗ 1,4 tỉ đồng.

Do đó theo ông Quản, nếu tỉnh muốn công ty giữ lại diện tích chè này, cần cơ chế hỗ trợ bù lỗ cho doanh nghiệp và người lao động hoặc tính toán miễn giảm tiền thuê đất.

chè Biển Hồ - Ảnh 2.

Khách du lịch tham quan danh thắng Biển Hồ chè và hàng thông trăm tuổi - Ảnh: TẤN LỰC

Lời giải thích về tình trạng đào bới gốc chè Biển Hồ 

Về việc một số cây chè bị đào bới gốc mang đi thời gian qua, công ty cho rằng đây không phải việc mới xảy ra mà rải rác vẫn diễn ra lâu nay. 

Theo đại diện Phòng Kế hoạch, một phần cây chè bị đào trộm làm kiểng, một phần chè giao cho hộ nhận khoán chăm sóc kém bị chết rồi người dân chặt về làm củi. 

Nhiều cây chè già, tới tuổi cũng chết nhiều hoặc kém năng suất. Ngoài ra trước đây công ty cũng có biếu tặng một số cơ quan, đơn vị một số gốc chè đẹp để làm cảnh quan và giới thiệu về doanh nghiệp. Công ty này cho hay không kinh doanh, mua bán cây chè.

chè Biển Hồ - Ảnh 3.

Nhiều cây chè xung quanh khu vực chùa Bửu Minh bị chết khô - Ảnh: TẤN LỰC

Sau khi cổ phần hóa, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ được tỉnh Gia Lai giao quản lý 550ha cây chè và cà phê theo hình thức cho thuê đất. Vừa qua, tỉnh cho phép công ty chuyển đổi 232ha chè sang trồng cà phê, còn yêu cầu giữ lại 62,7ha chè làm cảnh quan du lịch.

Tuy nhiên doanh nghiệp này cho rằng theo phương án cổ phần hóa, diện tích đất giao cho công ty được sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, không nêu cụ thể loại cây trồng là gì.

Do đó sau thời gian 5 năm giữ nguyên hiện trạng theo cam kết khi cổ phần hóa thì doanh nghiệp có quyền chuyển đổi cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế. Tới nay công ty vẫn thực hiện đúng phương án cổ phần hóa, đúng mục đích sử dụng đất.

Tỉnh yêu cầu giữ 62,7ha chè làm du lịch, Công ty chè Biển Hồ nói gì? - Ảnh 5.Gia Lai yêu cầu TP Pleiku báo cáo vụ xây cổng chào Biển Hồ

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND TP Pleiku và các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo công tác xây dựng các hạng mục tại khu du lịch thắng cảnh Biển Hồ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất