20/09/2025 19:16 GMT+7

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ

Ngày 20-9, tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, xã Tây Sơn.

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh Gia Lai dâng hương tại lễ giỗ - Ảnh: TẤN LỰC

Tại lễ giỗ lần thứ 233 (1792 - 2025) của Hoàng đế Quang Trung, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai và các đoàn thể, chính quyền địa phương có mặt đông đủ, thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa.

Trong ngày giỗ Hoàng đế áo vải, hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh về dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.

Ban quản lý quần thể di tích Bảo tàng Quang Trung đã vận động kinh phí xã hội hóa, tổ chức hơn 60 mâm cỗ chiêu đãi bà con dự lễ giỗ Hoàng đế Tây Sơn.

Bà Trần Thị Hà (71 tuổi, xã Tây Sơn) cùng bạn về đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt dâng hương. Sau phần lễ, bà và nhiều người được mời dự cỗ trang trọng. Không ít người bất ngờ, vui vẻ trước thực đơn 9 món đầy đủ, ấm tình.

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, dâng hương tại lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh: TẤN LỰC

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các anh em sinh ra tại vùng đất Tây Sơn hạ đạo, khởi nghiệp từ Tây Sơn thượng đạo, nay cả hai vùng đất đều thuộc tỉnh Gia Lai mới.

Trước lúc vận nước suy vong, năm 1771 ông cùng các anh em phất cờ khởi nghĩa với phong trào Tây Sơn, liên tiếp làm nên những chiến công hiển hách.

Chiến công nổi tiếng nhất của ông và anh em nhà Tây Sơn gắn liền với cuộc viễn chinh ra Thăng Long đánh tan 29 vạn quân xâm lược nhà Thanh trong mùa xuân Kỷ Dậu 1789 với chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Ông và các anh em cũng có công đánh đổ thế lực cai trị của chúa Nguyễn ở Đàng Trong và chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn làm đất nước suy yếu kéo dài 200 năm, đặt nền móng cho việc thống nhất Nam Bắc.

Ngoài ra, các anh em nhà Tây Sơn còn có công đánh tan quân xâm lược Xiêm La trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785.

Hoàng đế Quang Trung được tôn xưng là nhà quân sự thiên tài, vị tướng đánh đâu thắng đó. Ông cũng là nhà chính trị, ngoại giao xuất sắc với phương pháp ứng xử khéo léo với lân bang.

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thắp nhang Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ trong ngày lễ giỗ lần thứ 233 - Ảnh: TẤN LỰC

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Chính quyền và nhân dân thi lễ tại ngày giỗ Hoàng đế áo vải tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt - Ảnh: TẤN LỰC

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 5.

Hàng trăm bà con nhân dân gần xa được ban tổ chức bố trí khu vực cỗ bàn khi về dâng hương - Ảnh: TẤN LỰC

Gia Lai dọn cỗ mời người dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ - Ảnh 6.

Những món ăn được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chiêu đãi bà con nhân dân nhân ngày giỗ Hoàng đế Quang Trung - Ảnh: TẤN LỰC

Gia Lai dọn cỗ đủ đầy mời dân ăn giỗ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ- Ảnh 7.Quân đội Tây Sơn, sách của 'người con Bình Định yêu kính Quang Trung hoàng đế'

Đào Nguyên Khánh đã tạo ra một cuốn sử Tây Sơn với tâm thế của một đứa trẻ ưa tò mò cùng tư duy nghiên cứu tư liệu khá bài bản, cuốn sách Quân đội Tây Sơn - Lịch sử bằng hình ảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất