05/10/2016 09:21 GMT+7

Gia đình yêu cầu làm rõ vụ phạm nhân chết sau khi điện giật

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đang điều khiển máy trộn bê tông, phạm nhân Võ Công Bằng, 28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An) bị điện giật. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 5-10, công an tỉnh Quảng Trị cho biết sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan này đã bàn giao thi thể phạm nhân Võ Công Bằng, 28 tuổi, trú xã Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An cho gia đình đưa về mai táng.

Bằng tử vong tại bệnh viện sau khi bị điện giật trong quá trình lao động tại trại giam Nghĩa An (huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Theo hồ sơ điều tra, sự việc xảy ra vào chiều 3-10. Bằng được phân công điều khiển máy trộn bê tông khi lao động cải tạo tại khuôn viên trại giam Nghĩa An.

Bất ngờ Bằng bị điện giật bất tỉnh. Cán bộ trại giam đã nhanh chóng đưa Bằng về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu nhưng Bằng không qua khỏi.

Phía gia đình Bằng yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của Bằng.

Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã vào cuộc điều tra. Hiện vẫn chưa có kết quả khám nghiệm pháp y.   

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên