18/01/2022 19:39 GMT+7

Gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa tặng hiện kim giải Cống hiến cho trường cũ Bình Tây

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Ngày 18-1, ông Công Huân - đại diện gia đình nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa - đã trao tặng số hiện kim của giải Cống hiến năm nay cho đại diện Trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6, TP.HCM.

Gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa tặng hiện kim giải Cống hiến cho trường cũ Bình Tây - Ảnh 1.

Ông Công Huân (thứ 3 từ trái qua), con trai nhà văn Lê Văn Nghĩa, trao tiền thưởng giải Cống hiến cho đại diện Trường tiểu học Nguyễn Huệ - vốn là Trường Bình Tây mà nhà văn Lê Văn Nghĩa từng theo học - Ảnh: BTC

Đây là nội dung được chú ý trong buổi lễ tổng kết công tác năm 2021 của Hội Nhà văn TP.HCM. Năm 2021, hạng mục giải thưởng Cống hiến lần đầu tiên được bổ sung vào cơ cấu giải thường niên của Hội Nhà văn TP.HCM. 

Hai tác giả vừa qua đời là nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa (báo Tuổi Trẻ) và nhà thơ Đoàn Vị Thượng vinh dự được chọn trao. 

Phía gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa gồm ông Công Huân cùng vợ và con cùng quyết định trao số hiện kim 10 triệu đồng cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ - vốn là Trường Bình Tây mà ông Lê Văn Nghĩa từng học. 

Gia đình nhà văn Lê Văn Nghĩa tặng hiện kim giải Cống hiến cho trường cũ Bình Tây - Ảnh 2.

Nhà văn Lê Văn Nghĩa - Ảnh: T.T.D.

Ngôi trường Bình Tây này đã đi vào các tác phẩm của ông như: "Tụi lớp nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ" và "Mùa tiểu học cuối cùng". 

Riêng tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng của nhà văn Lê Văn Nghĩa cũng vừa mới được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 hạng mục Sách thiếu nhi. 

Thầy Nguyễn Thanh Hải - hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Huệ - đại diện đến nhận số hiện kim như một phần học bổng dành cho các học sinh. 

Thầy Hải cho biết hiện học sinh của trường đang học online, nhưng chắc chắn khi nhận được tin vui này cả giáo viên và các em sẽ cùng nhớ về một nhà văn nổi tiếng từng học ở trường, lớn lên thành nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Và sau khi qua đời vẫn còn dành nghĩa cử cho ngôi trường cũ. 

Các tác giả, tác phẩm được trao thưởng tại lễ tổng kết sáng 18-1 của Hội Nhà văn TP.HCM:

1. Nghiệp chướng - Tác giả Lưu Vĩ Lân - Tiểu thuyết - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Giải thưởng văn học.

2. Mùa tiểu học cuối cùng - Cố tác giả Lê Văn Nghĩa - Tạp bút - Nhà xuất bản Trẻ - Giải thưởng cống hiến.

3. Đoàn Vị Thượng thơ - Cố tác giả Đoàn Vị Thượng - Thơ - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Giải thưởng cống hiến.

4. Ở đậu trong nhau - Tác giả Khét (Trần Đức Tín) - Thơ - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Giải thưởng văn học trẻ.

5. Cà nóng chu du Trường Sa - Tác giả Bùi Tiểu Quyên - Truyện dài - Nhà xuất bản Kim Đồng - Giải thưởng văn học thiếu nhi.

6. Hai phía đời sông - Nguyễn Vĩnh Bảo - Thơ - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Tặng thưởng văn học.

7. Chiều bình yên - Tác giả Nguyễn Ngọc Mộc - Tiểu thuyết - Nhà xuất bản Quân Đội - Tặng thưởng văn học.

8. Sự đành hanh của số phận - Tác giả Hoàng Phương Nhâm - Tập truyện ngắn - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Tặng thưởng văn học.

9. Sóng đồng và cây núi - Tác giả Lê Quang Trang - Tiểu luận, phê bình, chân dung - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn - Tặng thưởng văn học.

Cũng trong dịp này, Hội Nhà văn TP.HCM đã trao quyết định kết nạp cho các hội viên mới:

- Thơ: Triệu Kim Loan, Vũ Hồng Lam, Khét (Trần Đức Tín), Nga Vũ, Ngã Du Tử (Phạm Ngọc Dũ), Hoa Cúc Vàng Anh (Đoàn Kim Ánh).

- Văn xuôi: Nguyễn Tặng, Lưu Đình Triều, Nguyễn Duy Toàn, Yudin (Nguyễn Thị Bích Trâm), Nguyễn Thu Hà, Tịnh Bảo, Phạm Xuân Trường, Trường An.

- Văn học dịch: Hiền Nguyễn (Nguyễn Thị Hiền) Nguyễn Lệ Chi.

Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh nhà văn Lê Văn Nghĩa với giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh nhà văn Lê Văn Nghĩa với giải thưởng Cống hiến

TTO - Cố nhà văn - nhà báo Lê Văn Nghĩa vừa được Hội Nhà văn TP.HCM vinh danh với Giải cống hiến nhân đợt trao giải thưởng thường niên của hội. Giải thưởng Văn học thuộc về tiểu thuyết Nghiệp chướng của Lưu Vĩ Lân.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên