30/10/2022 21:35 GMT+7

Gia đình 4 người cùng chết dưới bánh xe đầu kéo: Gặp nạn sau khi thăm người thân

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch cướp đi sinh mạng của cả gia đình một cách thảm khốc, khi trên đường đi thăm người thân trở về.

Gia đình 4 người cùng chết dưới bánh xe đầu kéo: Gặp nạn sau khi thăm người thân - Ảnh 1.

Vụ tai nạn xảy ra ngay khúc cua khiến cả 4 người tử vong tại chỗ - Ảnh: B.Đ.

Tới 20h30 tối 30-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết, liên quan vụ "xe đầu kéo cán chết 2 người lớn, 2 trẻ em ngã xuống từ xe máy", Công an tỉnh Bình Dương phối hợp lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời đo nồng độ cồn đối với tài xế xe đầu kéo, xác định ông Nguyễn Trường Hận không có nồng độ cồn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả 4 nạn nhân có quan hệ ruột thịt, cùng gặp nạn sau khi từ Đồng Nai sang thăm thân nhân tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương trở về.

Danh tính các nạn nhân chết gồm: người chồng là Phạm Văn Luốc (37 tuổi, quê Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai), vợ là Lương Thị Hà (chưa xác định được năm sinh). Hai con gái gồm: Lương Thị Ngọc Nhi, 8 tuổi và Lương Thị Ngọc Nhiên, 3 tuổi.

Vào khoảng 15h chiều 30-10, ông Luốc lái xe máy chở vợ con chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi tới đoạn khu du lịch Thủy Châu, nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A, thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An thì va chạm với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lái chạy cùng chiều (xe đầu kéo chạy phía sau xe máy).

Vụ va chạm khiến cả gia đình 4 người trên xe máy ngã xuống gầm xe đầu kéo, tử vong tại hiện trường.

Gia đình 4 người cùng chết dưới bánh xe đầu kéo: Gặp nạn sau khi thăm người thân - Ảnh 2.

Nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn và ĐT743A gần khu du lịch Thủy Châu và các kho logistics lớn, rất gần cầu vượt Tân Vạn (nối TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai) nên có mật độ giao thông rất phức tạp - Ảnh: B.Đ.

Ông Phạm Văn Bảy - phó chủ tịch UBND thành phố Dĩ An - cho biết bước đầu thành phố sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/người với mỗi nạn nhân và hỗ trợ người nhà lo hậu sự cho các nạn nhân. Ngoài ra, do các nạn nhân tạm trú tại tỉnh Đồng Nai nên cũng sẽ được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Nút giao thông phức tạp

Nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A (gần khu du lịch Thủy Châu) nơi xảy ra tai nạn là một trong những nút giao thông phức tạp trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Tại nút giao này, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị "bẻ gắt" để nối với nút giao Tân Vạn (giáp ranh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai) với mật độ xe tải, xe container rất cao. Khu vực này còn có nhiều kho logistics nên các phương tiện càng đông đúc.

Theo quy hoạch, đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn nói trên trùng một phần với dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Từ tháng 7-2020, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, trong đó sẽ đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để vừa điều tiết giao thông, vừa có kinh phí để làm các cầu vượt, hầm chui tại các nút giao thông lớn và duy tu bảo dưỡng đường.

Tuy nhiên dự án này cho tới nay vẫn chưa được thực hiện.

Truy trìm ôtô tông chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn rồi bỏ trốn Truy trìm ôtô tông chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn rồi bỏ trốn

TTO - Lực lượng chức năng thị xã Dĩ An, Bình Dương đang truy tìm ôtô gây tai nạn chết người trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến một người tử vong.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên