
Bị cáo Phan Tấn Phòng tại phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Ngày 10-8, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Phòng (52 tuổi, ngụ xã Châu Hòa, tỉnh Vĩnh Long) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mặc dù không làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng với mục đích vụ lợi để có tiền tiêu xài cá nhân, ông Phòng đã tìm mua trang phục của ngành Thanh tra Nhà nước như quần áo, giày, cầu vai, thắt lưng, nón.
Ông Phòng thường xuyên mặc trang phục thanh tra và tự giới thiệu bản thân với nhiều người là mình đang công tác ở Thanh tra Nhà nước tại TP.HCM, có nhiều mối quan hệ với người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.
Biết được vợ chồng anh Uông Tấn Hùng và chị Đỗ Thị Thu Tâm đang xảy ra tranh chấp đất đai, mặc dù không có khả năng, nhưng ông Phùng đã hứa có thể giúp vợ chồng anh Hùng "lật ngược thế cờ" thắng trong vụ kiện.
Trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 6-2024, ông Phòng đã nhiều lần chiếm đoạt của vợ chồng anh Hùng, chị Tâm với tổng số tiền là hơn 1,8 tỉ đồng.
Ngoài ra với thủ đoạn tự xưng là cán bộ thanh tra có khả năng lo cho chị Hồ Thị Mỹ Lợi (đang bị Công an TP.HCM bắt tạm giam) được tại ngoại, vào các ngày 4, 5 và 20-2-2024, ông Phòng chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh Phương số tiền 130 triệu đồng.
Tổng số tiền bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại Hùng, Tâm và Phương là trên 2 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Phòng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, làm mất trật tự trị an ở địa phương.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phòng vào phiên tòa xét xử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận