24/04/2019 09:14 GMT+7

Gia cảnh khốn khó của người mẹ quét rác bị xe 'điên' tông chết

HÀ THANH - CHÍ TUỆ
HÀ THANH - CHÍ TUỆ

TTO - Chiều 23-4, rất đông hàng xóm, người thân và chị em công nhân vệ sinh môi trường tập trung tại căn nhà của mẹ con chị Hà.

Gia cảnh khốn khó của người mẹ quét rác bị xe điên tông chết - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi), mẹ chị Hà, nằm vật vã từ khi hay tin chị thiệt mạng trong vụ tai nạn - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 23-4, ông Nguyễn Đức Chung - chủ tịch UBND TP Hà Nội - đến thăm hỏi, động viên gia đình và hai con của nữ công nhân Lê Thị Thu Hà (trú ở Xã Đàn, Hà Nội, công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội) thiệt mạng trong vụ xe "điên" đâm hàng loạt xe máy trên đường Láng vào đêm 22-4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Thu Hà tổ chức chu đáo tang lễ, ổn định cuộc sống; hỗ trợ việc học tập đối với hai con nhỏ (đang học lớp 6 và lớp 9) của chị Lê Thị Thu Hà ăn học hết cấp III. Đồng thời, trao cho gia đình nạn nhân số tiền hỗ trợ ban đầu 50 triệu đồng.

Chiều 23-4, rất đông hàng xóm, người thân và chị em công nhân vệ sinh môi trường tập trung tại căn nhà của mẹ con chị Hà. 

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ, tường nứt toác, rêu bám loang lổ là nơi ở của bà mẹ già Nguyễn Thị Liên (75 tuổi) và mẹ con chị Hà. Từ lúc hay tin con gái qua đời, bà Liên ngất lên ngất xuống, không tin rằng người con gái tảo tần, lam lũ đã bỏ bà cháu ra đi.

Bà Liên chia sẻ chị Hà là con thứ năm trong nhà, kết hôn có hai con trai nhưng gia đình không hạnh phúc. Chị Hà cùng con trai lớn về ở tạm trong căn nhà cấp 4 của bà Liên, còn cậu con trai út về ở với bố. 

Cũng vì gia cảnh khốn khó nên buổi tối làm công nhân quét rác đến rạng sáng mới về nhà, buổi sáng người mẹ còn chạy thêm xe ôm để chăm mẹ già, nuôi con nhỏ. Chị đã gắn bó với công việc công nhân vệ sinh gần 6 năm nay.

Gia cảnh khốn khó của người mẹ quét rác bị xe điên tông chết - Ảnh 2.

Tài xế Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.T.

Ngồi trên chiếc giường vốn quen thuộc của hai mẹ con, em Trần Đức Anh - học sinh lớp 9, con trai chị Hà - thất thần nhớ thương mẹ. Đêm hay tin mẹ gặp tai nạn, Đức Anh đang say giấc thì bà ngoại lay em dậy báo tin. 

Cậu như chết lặng vì không kịp gặp mặt mẹ lần cuối. Đức Anh kể có những lần mẹ đi quét rác đến rạng sáng, về đến nhà thì con đã ngủ say, hai mẹ con ít có thời gian tâm sự với nhau. "Mẹ làm nhiều lắm, lam lũ vì em. Thương mẹ, em từng nói mẹ nghỉ việc nhưng mẹ cứ làm thôi" - Đức Anh cố ngăn dòng nước mắt nhớ về mẹ.

Thời gian này, Đức Anh đang chuẩn bị ôn thi chuyển cấp, cú sốc lớn trong cuộc đời khiến cậu con trai như trầm lặng hơn. Nhưng nhớ lời mẹ dặn phải chăm chỉ học hành, ăn uống đầy đủ, cậu con trai nói như hứa chắc nịch với người mẹ mới qua đời: Sẽ cố gắng thi thật tốt, đỗ vào cấp III như dự định của hai mẹ con.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cho biết sau sự việc phía công ty đã đến thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ chi phí mai táng ban đầu. Phía công ty cho biết có chế độ hỗ trợ thỏa đáng cho gia đình nữ công nhân Lê Thị Thu Hà.

Liên quan đến vụ tai nạn này, chiều 23-4 Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tạm giữ hình sự tài xế Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi). 

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tuyên khai do trước đó ở nhà có việc nên đã uống khoảng 5-7 cốc bia loại lớn. Sau đó điều khiển ôtô không còn làm chủ được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở tài xế Tuyên là 1,041ml/lít khí thở, vượt mức quy định khá cao.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1-2019 (tính từ ngày 16-12-2018 đến 15-3-2019), cả nước xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 3.980 vụ, làm chết 1.875 người, bị thương 3.125 người.

Trong đó có 7 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (29 người chết và 29 người bị thương) gây bức xúc dư luận như vụ tai nạn giữa ôtô khách với đoàn người đưa tang ở địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc làm 7 người chết, 1 người bị thương; ôtô Lexus 49X-6666 đâm vào đội dịch vụ tang lễ ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm 4 người chết, 6 người bị thương.

Trong quý 1, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra sức khỏe đối với tài xế và phát hiện, xử lý 182 trường hợp tài xế dương tính với chất ma túy.

TUẤN PHÙNG

Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong Khởi tố vụ xe 7 chỗ tông liên hoàn làm 1 nữ công nhân vệ sinh tử vong

TTO - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến nữ công nhân vệ sinh tử vong.

HÀ THANH - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên