19/09/2022 21:12 GMT+7

Giá bán USD tại ngân hàng lại lập đỉnh mới

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Giá bán USD tại ngân hàng tiếp tục tăng mạnh và vượt đỉnh đã lập vào đầu tháng 9. Có ngân hàng niêm yết giá bán USD gần chạm ngưỡng 24.000 đồng/USD vào hôm nay, 19-9. Giá USD tại ngân hàng biến động mạnh trong khi giá USD tự do khá ổn định.

Giá bán USD tại ngân hàng lại lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Giá bán USD tại ngân hàng lên gần 24.000 đồng/USD - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giá bán USD niêm yết tại Ngân hàng Sacombank hôm nay ở mức 23.950 đồng/USD, cao hơn đến 35 đồng/USD so với mức giá bán ra cao nhất đầu tháng 9. Giá mua USD tiền mặt cũng lên mức 23.530 đồng/USD. Đây là mức giá gần như kỷ lục từ trước đến nay.

Tại Vietcombank, giá bán USD hôm nay lên mức 23.810 đồng/USD, tăng 130 đồng/USD so với mức giá cao nhất đầu tháng này, giá mua vào lên mức 23.500 đồng/USD.

Vietinbank cũng tăng giá bán USD lên mức 23.894 đồng/USD, còn giá bán USD tại Eximbank là 23.790 đồng/USD.

Trong khi đó tại thị trường tự do, giá bán USD khoảng 24.150 đồng/USD, mua vào ở mức 21.110 đồng/USD. 

Như vậy hiện giá mua bán USD tại thị trường tự do chỉ còn cao hơn giá bán USD tại ngân hàng từ 200 đến 340 đồng/USD, trong khi trước đây cách biệt lên đến 700 - 800 đồng/USD.

Giá USD tăng mạnh trở lại từ đầu tháng 9 khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khẳng định sẽ tiếp tục tăng lãi suất, và có thể sẽ tăng lãi suất trong một thời gian để giảm lạm phát. Việc FED tăng lãi suất đã tạo áp lực lên tỉ giá trong nước dù Ngân hàng Nhà nước đã bán một khối lượng lớn USD từ dự trữ ngoại hối nhằm hỗ trợ nguồn cung ngoại tệ trên thị trường.

Theo số liệu của Công ty chứng khoán SSI, tính đến hết tháng 8-2022, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 115.000 tỉ đồng thông qua kênh thị trường mở và 70.000 tỉ đồng thông qua kênh bán ngoại tệ, đưa mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND lên vùng khoảng 3,5 - 4%.

"Áp lực về mặt tỉ giá vẫn còn tương đối lớn. Trên thực tế, tính đến cuối tháng 8, tỉ giá liên ngân hàng USD/VND chỉ tăng 0,4% so với cuối tháng 7 nhờ các biện pháp điều tiết từ Ngân hàng Nhà nước và cán cân thương mại tháng 8 ước tính thặng dư tới 2,4 tỉ USD.

Tuy nhiên, tỉ giá vẫn đang chịu nhiều áp lực và không loại trừ khả năng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ phải tiếp tục điều chỉnh giá bán USD. Điểm tích cực trong giai đoạn này (khác với thời điểm tháng 7) là diễn biến tỉ giá trên thị trường tự do tương đối ổn định và chênh lệch với thị trường niêm yết không quá cao", SSI nhận định.

USD mạnh, tỉ giá USD/VND ra sao? USD mạnh, tỉ giá USD/VND ra sao?

TTO - "Sức khỏe" USD trên thị trường thế giới là ẩn số tác động thế nào đến lãi suất, tỉ giá USD/VND và giá hàng hóa trong nước?

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên