23/06/2018 13:48 GMT+7

Ghi âm hiệu trưởng, nam sinh Mỹ có thể bị tội nặng

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Một nam sinh 13 tuổi ở bang Illinois, Mỹ đang đối mặt với việc bị kết án nặng vì ghi âm cuộc nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường khi chưa được phép.

Ghi âm hiệu trưởng, nam sinh Mỹ có thể bị tội nặng - Ảnh 1.

Hai mẹ con cậu bé trong câu chuyện - Ảnh: CBS

Theo đài CBS, bang Illinois là một trong những bang có luật chống nghe trộm nghiêm khắc nhất ở Mỹ.

Vì lý do độ tuổi, CBS không nêu tên em học sinh này. Cậu bé đã gặp rắc rối sau khi ghi âm lại cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng nhà trường khi được yêu cầu giải thích lý do vì sao không có mặt khi bị phạt ở lại trường sau giờ học.

Giải thích việc làm của mình, cậu học sinh nói cậu muốn "có một sự bảo vệ vì họ là người lớn và thường thì những lời nói của họ sẽ ngược lại những lời của em".

"Khi lời của một đứa trẻ mâu thuẫn với lời nói của người lớn và không có một chứng cứ thực sự về những điều đã được nói ra, người lớn thường được tự động xem là người nói thật", mẹ cậu bé, bà Leah McNally nói.

"Và điều đó cũng mặc nhiên khiến cho đứa trẻ hoàn toàn không có tiếng nói. Không có gì khác để bảo vệ trẻ em", bà McNally nói thêm.

Theo chuyên gia tư vấn pháp luật của đài CBS, bà Rikki Klieman, cậu bé đã có "một sự phòng vệ tốt".

Bà phân tích: "Đây là sự phòng vệ căn cứ trên thực tế về cái gọi là mong muốn hợp lý về quyền riêng tư. Theo câu chuyện của cậu bé, và như những gì được trình bày, cậu bé được gọi tới phòng hiệu trưởng.

Cậu nói chuyện với hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng, nhưng ở khu vực tiếp khách, hiệu trưởng thường để cửa mở. 

Vậy vấn đề là bạn có thể có một mong muốn hợp lý về quyền riêng tư ở một nơi tiếp khách mà những người khác có thể qua lại như vậy không".

"Thêm nữa, đây là một cuộc nói chuyện về kỷ luật. Vậy thì có gì không hợp lý nếu cậu bé muốn về nhà và nói cho cha mẹ biết những điều mà những người thực thi kỷ luật của nhà trường nói với cậu? Những mong muốn đó có hợp lý không?", bà Klieman thêm.

Tuy nhiên cậu bé lại đang đối mặt với việc bị xét xử như một phạm nhân tuổi vị thành niên. Bà Klieman cho biết "điều này có nghĩa cậu bé sẽ đối mặt với việc hoặc bị giám sát hoặc phải tới một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên".

"Với tôi điều này rất kinh ngạc. Và sẽ có thêm các hệ lụy liên quan khác", bà nói. Bà kêu gọi nhà chức trách cần hết sức thận trọng trong quá trình làm hồ sơ truy tố với trường hợp cậu học sinh này.

Hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng và người giám thị tại ngôi trường của nam sinh này không hồi đáp trước yêu cầu phản hồi của đài CBS về vụ việc.

Trường học Mỹ khốc liệt hơn... chiến trường Trường học Mỹ khốc liệt hơn... chiến trường

TTO - Một thống kê phát hiện tính đến thời điểm này của năm 2018, số học sinh Mỹ bị giết trong các vụ xả súng còn nhiều hơn số thương vong của quân đội Mỹ trên chiến trường.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên