14/01/2023 15:44 GMT+7

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết

Những ngày cận Tết, tại Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM), các thương lái từ Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Định… thuê ghe chở sắc hoa đến bến để phục vụ bà con TP.HCM.

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 1.

Thương lái mang hoa từ ghe lên Bến Bình Đông, quận 8, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Chạy dọc Bến Bình Đông những ngày này, người dân sẽ dễ dàng nhìn thấy sắc vàng của hoa mai, đỏ của hoa giấy, hay màu xanh của những quả tắc mọng nước… được thương lái mang lên TP.HCM bày bán.

Để chở hoa từ miền Tây lên bến, nhà vườn đã phải nổ máy ghe trong khoảng 24 tiếng. Những chiếc ghe với tải trọng lớn nối đuôi nhau cập bờ kênh Tàu Hủ, mỗi ghe có cả chục nhân công khuân vác chậu hoa từ ghe lên bến.

Anh Nguyễn Văn Tèo (nhà vườn Cái Mơn, tỉnh Bến Tre) chia sẻ: "Năm nay vườn tôi mang tầm 300 cây tắc lên bán. Cây này chăm sóc trong vòng một năm cho cây lên trái, quả xanh tươi để khách chơi lâu. Giá bán từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng/cây".

Chú Nguyễn Thái Bửu (nhà vườn Bến Tre) cho biết chú mang 1.000 chậu các loại mai vàng, mai chiếu thủy, ớt, chủ yếu là loại trong chậu nhỏ. Chú còn chở nước ngọt từ dưới quê lên để tưới cho cây và sinh hoạt ngay trên ghe. 

Anh Lâm Hoàng Chí (nhà vườn Vĩnh Long) bộc bạch: "Tôi bán 300 chậu thanh long vỏ vàng, ruột trắng giá 3 triệu đồng/chậu, còn trái thu hoạch là 90.000 đồng/kg. Riêng trái trên chậu tôi ươm tầm 5-10 trái, cây chỉ cần tưới nước là chơi được quanh năm". 

Cô Lê Thị Hồng (quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Nhà tôi gần đây, tranh thủ chưa đông thì tôi đi chọn cây trước, vừa có thời gian để lựa cây ưng ý, vừa dọ giá cho bà con biết luôn. Tôi thấy hoa giấy năm nay màu đậm và đẹp hơn, giá thì cũng tương đồng mọi năm".

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 2.

Những ngày đầu thương lái cho biết chủ yếu là khách đến dò giá - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Tèo mang 300 chậu tắc lên bán dịp Tết này, trái anh chọn những quả xanh để khách chơi lâu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 4.

Chú Nguyễn Thái Bửu (nhà vườn Bến Tre) cho biết chú mang 1.000 chậu các loại mai vàng, mai chiếu thủy, ớt - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 5.

Đa số các thương lái cập ghe hoa bên bờ kênh Tàu Hủ từ ngày 21 âm lịch - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Văn Sơn (nhà vườn Bến Tre, bên trái) cho biết mang 100 chậu mai vừa bán, vừa cho thuê - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 7.

Người dân đến lựa hoa về chơi Tết - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 8.

Người dân 'chở xuân' từ bến Bình Đông về nhà vui Tết Quý Mão - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 9.

Anh Lâm Hoàng Chí (nhà vườn Vĩnh Long) sẵn sàng 300 chậu kiểng thanh long phục vụ bà con - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 10.

Rộp sắc màu của hoa trên Bến Bình Đông chiều ngày 14-1 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ghe chở hoa miền Tây cập Bến Bình Đông phục vụ bà con TP.HCM chơi Tết - Ảnh 11.

Ghe hoa từ các tỉnh miền Tây, miền Trung nối đuôi nhau dọc bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

TP.HCM đồng loạt khai trương chợ hoa TếtTP.HCM đồng loạt khai trương chợ hoa Tết

Như thông lệ nhiều năm, trùng với ngày Tết ông Táo 23 tháng chạp, TP.HCM khai mạc các chợ hoa Tết cấp thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên