04/12/2019 10:57 GMT+7

Gặp 9X từng nhảy cho Katy Perry, Mariah Carey...

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Sinh ra ở Việt Nam, bạn Phạm Thanh Tâm (29 tuổi, tên tiếng Anh Wally Pham) sau đó có cơ hội du học sớm ở Hoa Kỳ và làm vũ công cho những tên tuổi hàng đầu tại quốc gia này.

Gặp 9X từng nhảy cho Katy Perry, Mariah Carey... - Ảnh 1.

Thanh Tâm (trái) chụp hình lưu niệm cùng ngôi sao Will Smith - Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, hành trình theo đuổi những bước nhảy của bạn chưa bao giờ dễ dàng.

Quyết tâm theo đuổi hạnh phúc

Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế trường phổ thông tại Mỹ, Tâm luôn mong muốn được sống với nghề vũ công - điều thật sự đem lại cảm giác hạnh phúc cho bạn.

"Dẫu vậy, lịch học và đi làm thêm ở trường dày đặc khiến cho thời gian tập nhảy rất giới hạn, chưa kể chi phí học nhảy múa cũng rất tốn kém nên tôi chỉ âm thầm tập. Nhưng đến năm hai đại học ngành marketing, tôi đã lấy hết dũng khí quyết định nói với cha về lựa chọn cuối cùng. Vì với tôi, nhờ tập nhảy mà tôi có nhiều bạn bè tốt ở thành phố San Jose, cuộc sống luôn tràn đầy hạnh phúc, lành mạnh hơn. Nhưng gia đình tôi nghe xong đã phản đối ngay lập tức" - Thanh Tâm nhớ lại.

Với những gia đình Á Đông, phụ huynh thường lo lắng con cái khó thể kiếm được việc, cuộc sống sau này sẽ thử thách nếu theo đuổi điều gì đó "nghe mơ hồ" như nghệ thuật. Huống hồ cha của Thanh Tâm theo con đường kinh doanh nên muốn con chọn những con đường an toàn, rõ ràng như lĩnh vực tài chính mà người anh ruột đang làm. Thanh Tâm sau đó đã nỗ lực giành học bổng để vào Học viện AMDA (American Musical and Dramatic Academy) thì mới nhận được cái gật đầu từ cha.

Ngày đêm mướt mồ hôi trên sàn, luyện tập đầy say mê từ thể loại hip hop, jazz-funk đến salsa..., nhưng Tâm cũng tỉnh táo nhận ra một điều rằng người nước ngoài rất khó cạnh tranh lại với dân bản địa trong lĩnh vực này, vì vậy việc luôn "cháy hết mình" là điều gần như bắt buộc.

"Tôi phải đi nhảy thử (audition) liên tục để có cơ hội, điều kiện xin visa ở lại Mỹ làm việc này cũng rất khắc nghiệt vì phải chứng minh với Chính phủ Mỹ rằng mình có tài năng vượt trội. Và người làm trong lĩnh vực này cũng có một nỗi lo thường trực là thu nhập mỗi tháng sẽ rất khác nhau (tùy vào số lượng sô và mùa diễn) vì vậy tôi cũng phải học cách dành dụm, chi tiêu đúng cách. Cũng may là tôi luôn thấy hạnh phúc khi được nhảy nên thử thách nào cũng đã vượt qua" - Thanh Tâm bật cười nói.

Sẵn lòng hướng về quê nhà

Những bước nhảy của Thanh Tâm giờ đã ít nhiều vươn xa, chạm được những "cột mốc" nhất định ở Hollywood. Bạn có dịp tham gia clip và nhảy minh họa cho các ngôi sao hàng đầu như Mariah Carey, Katy Perry, Will Smith... Bạn cũng đoạt những vị trí hàng đầu trong các cuộc thi nhảy tại Hoa Kỳ (USA 2011 Hip hop International, World 2011 Hip hop International...).

"Một trong những kỷ niệm đẹp nhất ở nghề là lần được trò chuyện với ngôi sao Will Smith cho dịp quảng cáo phim Aladdin tại kênh truyền hình CBS. Dù Will Smith là một nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu nhưng lại rất thân thiện, khiêm tốn. Từ lần trò chuyện cùng anh, tôi học được một điều là sự dung dị đó khiến công việc trôi chảy hơn nhiều, và từ đó ai cũng hào hứng để được đóng góp tốt nhất" - Thanh Tâm nhớ lại.

Hiện Thanh Tâm đang làm việc tại một công ty ở thành phố Los Angeles (Mỹ), áp lực nhiều nhưng bạn cho biết bản thân luôn thấy đầy năng lượng, hạnh phúc vì đã được theo đuổi đam mê thật sự. Bạn cho biết thần tượng của bản thân là Michael Jackson vì theo Thanh Tâm cảm nhận, nam nghệ sĩ này luôn cống hiến màn trình diễn tốt nhất mỗi khi bước ra sân khấu và rất cầu thị ngay cả khi đã là ngôi sao hàng đầu.

"Hiện lịch hoạt động một ngày bình thường của tôi là đi tập gym và diễn tập cho những sô nhận được (tôi thường dành ít nhất tám tiếng mỗi ngày cho việc diễn tập). Còn trong những ngày trống lịch tôi sẽ đến các studio ở Los Angeles để luyện thêm các kỹ năng nhảy với đồng nghiệp khắp nơi" - Thanh Tâm bộc bạch.

Nói về tham vọng trong 5 năm tới, Thanh Tâm cho biết: "Với lĩnh vực nghệ thuật thì đây là điều rất khó nói trước, vì biết đâu "nói trước bước không qua". Chỉ biết một điều chắc chắn là tôi sẽ nỗ lực không ngừng để có thể nhảy minh họa cho các nghệ sĩ hàng đầu mà tôi hiện chưa tiếp cận được như Chris Brown, Usher, Rihanna... Và tôi cũng mong muốn những bước nhảy của mình có dịp lướt trên sàn diễn ở quê nhà. Tôi luôn muốn và sẵn lòng làm một điều gì đó với giới trẻ quê nhà nếu có cơ hội".

Tiến sĩ 9X sở hữu 20 bài báo quốc tế Tiến sĩ 9X sở hữu 20 bài báo quốc tế

TTO - Nguyễn Duy Tâm được tuyển vào một dự án thuộc Quỹ nghiên cứu quốc gia Singapore, anh làm nghiên cứu rồi được cử luôn làm trưởng nhóm.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên