24/01/2015 08:52 GMT+7

​Gạo thơm VN được ưa chuộng ở Hong Kong, Singapore

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), gạo thơm tiếp tục là mặt hàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu gạo của VN trong năm 2015.

Ông Lâm Định Quốc, giám đốc Công ty Lương thực Sóc Trăng, cho biết để tận dụng cơ hội xuất khẩu gạo thơm của VN đang tăng trưởng mạnh tại các thị trường Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Mỹ..., trong năm 2015 công ty đã liên kết với người dân tăng diện tích trồng lúa thơm từ 1.800ha (năm 2014) lên 4.000ha theo hình thức bao tiêu.

Công ty sẽ đầu tư hạt giống chất lượng, đảm bảo nguồn gốc và hỗ trợ một phần đầu vào và bao tiêu đầu ra.

Theo VFA, xuất khẩu gạo thơm của VN trong những năm vừa qua có mức tăng trưởng ấn tượng. Nếu như năm 2010 gạo thơm xuất khẩu đạt 216.000 tấn thì đến năm 2014 đạt mức kỷ lục trên 1,3 triệu tấn.

Giá xuất khẩu gạo thơm trong năm qua ở mức 480-620 USD/tấn, cao hơn các loại gạo trắng khác.

 

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên