20/10/2018 14:45 GMT+7

Gắn số hiệu giả tàu cá Khánh Hòa đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Chi cục Thủy sản Khánh Hòa xác minh thông tin từ Tổng cục Thủy sản, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao về 3 tàu cá mang số hiệu Khánh Hòa hoạt động trái phép trên vùng biển Đài Loan, Brunei, Malaysia bị bắt giữ nhưng thông tin đều không chính xác.

Gắn số hiệu giả tàu cá Khánh Hòa đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài - Ảnh 1.

Tàu cá KH 99667 TS đang ở Hợp tác xã đóng tàu Ngân Hà (cảng Hòn Rớ) từ ngày 24-9 đến nay nhưng phía Hải quân Brunei thông báo bị bắt giữ ngày 27-9 - Ảnh: T.T

Ngày 20-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Khắc Én - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, cho biết hiện đã có báo cáo kết luận chính thức gửi Cục Kiểm ngư – Tổng cục Thủy sản, Sở Ngoại vụ về việc xác minh thông báo của Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao: phát hiện 3 tàu cá mang số hiệu Khánh Hòa (KH 93449 TS, KH 98179 TS và KH 99667 TS) bị nước ngoài bắt giữ, hoạt động trái phép trên vùng biển nước ngoài.

"Theo kết quả xác minh, thông tin trên không chính xác, các tàu kể trên có dấu hiệu gắn giả số hiệu tàu Khánh Hòa để đánh bắt trái phép" – ông Én thông tin.

Theo đó, đầu tháng 10-2018, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa liên tục nhận được thông báo của Cục Kiểm ngư - Tổng cục Thủy sản, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao về ba trường hợp tàu cá hoạt động trái phép ở Đài Loan, Brunei và Malaysia kể trên.

Kết quả xác minh thông tin cụ thể: thứ nhất, tàu cá KH 98179 TS bị cơ quan chức năng Đài Loan phát hiện trong thời gian từ (17-1 đến 25-8) tại khu vực quần đảo Đông Sa và khu vực biển Tây Nam Đài Loan (cách TP Cao Hùng, Đài Loan khoảng 100 hải lý) thường xuyên xuất hiện.

Phía Cục Hải tuần Đài Loan cho biết họ đã nhiều lần sử dụng biện pháp xua đuổi nhưng tàu cá Việt Nam vẫn tái phạm. Cục Hải tuần Đài Loan đã ra thông báo trong trường hợp các tàu cá trên tiếp tục vi phạm, phía Đài Loan sẽ tiến hành bắt giữ, xử lý theo đúng quy định với mức phạt tiền là 1-5 triệu Đài tệ (tương đương 700 triệu đến 3,5 tỉ VN đồng).

Theo kết quả xác minh của Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, đây là thông tin không chính xác bởi hiện nay trên địa bàn Khánh Hòa không có tàu cá nào mang số hiệu KH 98179 TS.

Thứ hai, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có công văn nêu trường hợp tàu cá KH 99667 TS của chủ tàu Nguyễn Cư Anh (Hòn Rớ, TP Nha Trang) bị Hải quân Brunei bắt giữ vào sáng 27-9 tại vị trí có tọa độ 07008.331 Bắc - 112055.576 Đông, cách phía Bắc khu đặc quyền kinh tế của Brunei khoảng 70 hải lý.

Chi cục Thủy sản phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành xác minh, kết quả tàu cá KH 99667 TS được kéo lên ụ của Hợp tác xã đóng tàu Ngân Hà (cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang) để sửa chữa từ ngày 24-9 đến nay.

Thứ ba, trường hợp tàu cá KH 93449 TS của chủ tàu Hồ Văn Tươi (Hòn Rớ, TP. Nha Trang) nhận được thông tin bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ ngày 21-7, tại vùng biển cách bờ biển Klang (Malaysia) khoảng 100 hải lý.

Tuy nhiên, qua xác minh tàu cá KH 93449 TS vẫn đang hoạt động bình thường, liên tục các chuyến biển từ tháng 7 đến tháng 9, hoạt động của tàu cá này đều có xác nhận xuất - nhập bến của lực lượng biên phòng.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên