10/08/2021 12:54 GMT+7

Gần 600 nhóm 'Tôi yêu xã, phường, thị trấn' gắn kết người dân trong đại dịch

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trong những ngày giãn cách xã hội, 579 nhóm 'Tôi yêu xã, phường, thị trấn' không chỉ gắn kết người dân mà còn góp phần đắc lực cho công tác tuyên truyền về đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Gần 600 nhóm Tôi yêu xã, phường, thị trấn gắn kết người dân trong đại dịch - Ảnh 1.

Nữ công nhân môi trường được Công an quận Nam Từ Liêm trao tặng xe máy - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

" - Alo, chị Hạnh à? Chị có gói hàng em để ở ngõ, chạy ra lấy hộ em! Tút tút tút!

Chị còn chưa nói kịp lời cảm ơn nè!

Nhìn trời nắng tự dưng khóe mắt cay cay! Khi mọi người được nằm trong điều hòa thì các em nắng nôi mặc áo bảo hộ kín mít! Chạy đi chạy lại vì đồ cứu tế của mọi nhà! Chị biết là rất nóng, rất ngứa, rất mệt đó!".

Trong nhóm "Tôi yêu phường Chương Dương - quận Hoàn Kiếm", người dân tích cực chia sẻ những câu chuyện nhân văn, nghĩa tình trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Tại quận Đống Đa, 900 hộ dân và 2.800 nhân khẩu tại phường Văn Chương và Thổ Quan cũng đang ở trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế vì phát hiện có nhiều ca nhiễm COVID-19, thời gian trong 14 ngày. 

Trong thời gian giãn cách, nhóm "Tôi yêu phường Văn Chương - quận Đống Đa" cũng kết nối với nhau qua mạng xã hội, cập nhật tin tức nhanh chóng về COVID-19, kết nối, hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm.

Thông tin từ Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong vòng 1 tháng qua đã có 579 nhóm "Tôi yêu xã, phường, thị trấn" do Đoàn thanh niên Công an thành phố và 30 quận, huyện, thị đoàn triển khai đã thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Đây là hệ thống kết nối phục vụ tuyên truyền trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook của tổ chức Đoàn có quy mô lớn nhất, huy động số lượng cán bộ Đoàn tham gia quản trị, vận hành nhiều nhất với 1.223 người.

Qua nhóm này, đã hỗ trợ kịp thời người dân trong đại dịch, như câu chuyện tìm người thân của ông Trần Đình Cán, 82 tuổi, nhà ở phường Yên Hòa - Cầu Giấy, không nhớ địa chỉ chính xác do trí nhớ kém; hỗ trợ kịp thời lao động tự do hoàn cảnh rất khó khăn bị kẹt lại thành phố vì COVID-19 ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; sáng kiến gian hàng bình ổn giá ở xã Liên Ninh - Thanh Trì; giúp đỡ một cụ già nằm ngất ven đường do nắng nóng và tìm được gia đình cụ qua mạng xã hội.

Sở Y tế phối hợp công an xác minh vụ bác sĩ Sở Y tế phối hợp công an xác minh vụ bác sĩ 'nhường máy thở của ba mẹ cứu sản phụ'

TTO - Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM vào cuộc xác minh thông tin một bác sĩ nhường máy thở của ba mẹ để cứu sản phụ mang song thai, lan truyền trên cộng đồng mạng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên