05/08/2025 15:42 GMT+7

Gần 60% số vụ bạo hành người cao tuổi ở Nhật là do con ruột gây ra

Gần 60% số vụ bạo hành người cao tuổi được chính quyền địa phương tại Nhật xác nhận trong năm tài khóa 2023 là do con trai hoặc con gái của nạn nhân gây ra.

Nhật Bản - Ảnh 1.

Những người lớn tuổi ở Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

Theo báo Mainichi, tỉ lệ ước tính này được công bố dựa trên một cuộc khảo sát của Chính phủ Nhật Bản, trong đó có cả các vụ bạo hành dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, dữ liệu này không bao gồm những trường hợp người cao tuổi bị bạo hành, ngược đãi tại các cơ sở chăm sóc.

Cuộc khảo sát được tiến hành theo Luật Phòng chống bạo hành người cao tuổi có hiệu lực từ năm 2006, theo đó quy định nghĩa vụ báo cáo các hành vi bạo hành. Cuộc khảo sát tổng hợp và thống kê dữ liệu từ các cơ quan địa phương.

Theo kết quả khảo sát, có 17.455 người cao tuổi bị xác nhận là nạn nhân của bạo hành trong năm tài khóa 2023. 

Trong đó 65% nạn nhân bị bạo hành thể chất, chiếm tỉ lệ lớn nhất, tiếp theo là bạo hành tinh thần và bỏ bê chăm sóc. Có tới 86% nạn nhân sống chung với người bạo hành.

Thủ phạm phổ biến nhất là con trai của nạn nhân, tiếp theo là chồng và con gái. Con trai và con gái cộng lại chiếm 57% tổng số người gây ra bạo hành.

Trong số các nạn nhân, 27 người đã tử vong.

Một số chuyên gia cho rằng các vụ việc này có thể liên quan đến vấn đề xã hội được gọi là “vấn đề 8050” - tình trạng cha mẹ ở độ tuổi 80 vẫn phải hỗ trợ tài chính và tinh thần cho những đứa con đã ngoài 50 tuổi nhưng sống khép kín, không ra khỏi nhà.

Một vụ điển hình xảy ra vào tháng 11-2023 tại tỉnh Osaka, khi một người đàn ông 53 tuổi sát hại mẹ ruột 78 tuổi đang bị ung thư giai đoạn cuối tại nhà trong một vụ mưu sát, rồi tự sát bất thành. Được biết, người con trai là người chăm sóc chính cho mẹ.

Một bác sĩ tâm thần từng thẩm vấn người con cho biết hai mẹ con hầu như không tiếp xúc với ai bên ngoài, và có mối quan hệ khăng khít đến mức họ “không thể hình dung một cuộc sống thiếu người còn lại”.

Ông Minoru Kawakita, phó giáo sư xã hội học tại Đại học Sư phạm Aichi và là chuyên gia về "vấn đề 8050", nhận định những vấn đề như vậy không chỉ xuất hiện trong những gia đình nơi cha mẹ phải nuôi con cái thất nghiệp hoặc không kết hôn trong nhiều năm, mà còn có nhiều trường hợp cha mẹ và con cái bị cô lập khỏi xã hội sau khi con cái ly hôn hoặc mất việc rồi quay về sống cùng cha mẹ.

“Ở những gia đình này, con cái thường gặp khó khăn trong việc chăm sóc cha mẹ, hoặc rơi vào cảnh bị bỏ lại sau khi cha mẹ qua đời. Do đó việc phát hiện vấn đề từ sớm và xây dựng hệ thống hỗ trợ là điều quan trọng”, ông nhấn mạnh.

Gần 60% người bạo hành người cao tuổi ở Nhật Bản là con ruột - Ảnh 2.68.000 người già qua đời một mình tại nhà mỗi năm ở Nhật Bản

Theo ước tính của báo Asahi, có khoảng 68.000 người già qua đời một mình tại nhà ở Nhật Bản mỗi năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên