26/01/2015 21:01 GMT+7

Gần 500 thợ mỏ Ukraine mắc kẹt do pháo kích xung đột

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 26-1, gần 500 thợ mỏ ở khu vực phía đông Ukraine đã bị mắc kẹt sau khi hầm mỏ của họ bị mất điện do trúng pháo kích.

Những thợ mỏ ở Donbas trong một bức ảnh từ tháng 11-2014 - Ảnh: Sputnik

Theo AFP, vụ việc xảy ra tại khu mỏ than Zasyadko ở thành phố Donetsk, nơi quân ly khai đang kiểm soát.

Cơ quan khẩn cấp vùng Donetsk cho biết khi bị mất điện, có khoảng 496 thợ mỏ đang ở dưới lòng đất.

“Tuy nhiên, các thợ mỏ đã tìm được đường ra an toàn. Hệ thống thông hơi đều hoạt động và mạng sống của họ không còn nguy hiểm” - một quan chức nói. Không có thông tin về trường hợp nào bị thương sau vụ việc.

Trước đó, vào ngày 11-1, hơn 300 thợ mỏ đã bị mắc kẹt trong cùng hầm mỏ này vài giờ.

Theo Hãng tin Sputnik của Nga, giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và quân ly khai ở vùng đông nam nước này là Donbas trở nên dữ dội hơn trong những tuần qua khiến số dân thường thương vong tăng lên.

Hôm 13-1, một xe buýt bị trúng pháo kích ở vùng Donetsk đã khiến 13 dân thường thiệt mạng.

Tuần trước, ít nhất 8 người dân ở Donetsk cũng bị thiệt mạng bởi pháo kích khi đang đợi xe buýt.

Thành phố cảng Maruupol ở đông nam Ukraine cũng bị nã pháo dữ dội hôm 24-1 khiến 30 người chết và hơn 90 người bị thương.

Kiev và quân ly khai đổ lỗi cho nhau về những vụ xung đột đẫm máu này.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết hôm nay chính phủ đã ra lệnh cho tất cả các vùng lãnh thổ đặt trong tình trạng báo động cao do xung đột leo thang ở các vùng phía tây do quân ly khai kiểm soát như Luhansk và Donetsk. 

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên