17/10/2019 13:37 GMT+7

Gần 4.000 hộ nhận hơn 43,5 tỉ đồng tiền bán điện mặt trời

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Ngày 16-10, Tổng công ty Điện lực miền Nam cho biết dù chưa có giá điện mặt trời mới thay thế mức giá cũ (9,35 cent/kWh) đã hết hiệu lực từ 30-6, số lượng khách hàng lắp điện mặt trời trên mái nhà vẫn liên tục tăng.

Gần 4.000 hộ nhận hơn 43,5 tỉ đồng tiền bán điện mặt trời - Ảnh 1.

Công nhân lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà tại TP.HCM - Ảnh: N.HIỂN

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 10-2019, khu vực phía Nam đã có thêm 244 hộ lắp điện mặt trời trên mái nhà, với tổng công suất lắp đặt 7.783 kWp, nâng tổng số lượng khách hàng lắp điện mặt trời trên mái và lắp côngtơ 2 chiều bán lại lượng điện dư thừa cho ngành điện tại khu vực này lên hơn 7.600 hộ.

Trong tháng 9-2019, sản lượng điện khách hàng phát lên lưới hơn 9,4 triệu kWh.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, đã có 3.896 khách nhận được tiền mua điện dư thừa từ hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng số tiền hơn 43,5 tỉ đồng. Ngoài ra, với những khách hàng ký hợp đồng bán điện sau 1-7, phía đơn vị này đã ghi nhận sản lượng và sẽ thanh toán sau khi Chính phủ ban hành mức giá điện mặt trời mới.

Điện mặt trời áp mái: Đầu tư chựng lại chờ giá mua điện mới Điện mặt trời áp mái: Đầu tư chựng lại chờ giá mua điện mới

TTO - Sau thời gian phát triển rầm rộ, hiện nay việc đầu tư điện mặt trời áp mái tại khu vực phía Nam có dấu hiệu chựng lại. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng là giá mua điện có khả năng thay đổi.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên