14/09/2013 09:57 GMT+7

Gần 40% sản phẩm làm đẹp độc hại

HÀ AN 
HÀ AN 

TTO - Đó là báo cáo mới nhất của viện nghiên cứu độc lập Noteo đăng ngày 13-9.

X35C8In0.jpgPhóng to
Nước sơn móng đứng đầu danh sách chứa chất độc hại - Ảnh: L’Express.fr

Theo đó, có khoảng 15.000 sản phẩm làm đẹp được đem đi thử nghiệm. Kết quả cho thấy gần 40% trong số đó có chứa chất độc hại PE, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Cụ thể là chúng gây ra các rối loạn nội tiết mà đứng đầu danh sách lại là các loại nước sơn móng tay và kem nền.

Tiếp theo là các sản phẩm làm đẹp cho mắt, nước tẩy trang, son môi, chăm sóc da mặt, khử mùi cơ thể, kem đánh răng, dầu gội đầu…Ngược lại, một số mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên lại không nằm trong danh sách chứa chất độc hại.

Theo trang Top Santé, PE được xem là chất gây rối loạn nội tiết. Chúng xâm nhập vào cơ thể người và làm xáo trộn hay phá vỡ nội tiết dù ở một liều lượng rất thấp. Chất này hiện vẫn đang bị nghi ngờ tác động lên sự sinh sản, tăng trưởng, thái độ của con người. Đồng thời chúng cũng liên quan đến việc gia tăng trường hợp ung thư vú và tiền liệt tuyến.

HÀ AN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên