Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
Gần 300 con gấu nuôi trái phép ở Việt Nam: Nơi nào nhiều nhất?
TTO - Các cơ quan chuyên môn ghi nhận có đến 294 con gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân ở Việt Nam, trong đó Hà Nội là 'điểm nóng' khi chiếm 51% tổng số gấu bị nuôi nhốt cả nước.

Ông Gilbert Sape - giám đốc Chiến dịch toàn cầu về động vật hoang dã, Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới - chia sẻ tại tọa đàm - Ảnh: DANH KHANG
Ngày 30-5, tọa đàm "Tình trạng nuôi nhốt gấu ở thủ đô Hà Nội 2022" được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Hà Nội, đồng thời đề xuất các giải pháp đến chính quyền thủ đô để sớm có giải pháp chấm dứt tình trạng này.
Tại tọa đàm, đại diện Nhóm các tổ chức bảo vệ gấu tại Việt Nam cho biết hiện tại có 40 tỉnh và thành phố trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt. Tuy vậy, toàn quốc vẫn ghi nhận 294 con gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân. Trong đó, Hà Nội là "điểm nóng" khi chiếm 51% tổng số gấu bị nuôi nhốt cả nước.
Bà Bùi Thị Hà, phó giám đốc Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), nhấn mạnh phải xử lý nghiêm minh những sai phạm về bảo vệ động vật quý hiếm. "Nếu các cơ quan chức năng còn lưỡng lự khi xử phạt thì hậu quả sẽ rất lớn và không thể chấm dứt được tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội", bà Bùi Thị Hà nói.
Ông Gilbert Sape - giám đốc toàn cầu Chương trình động vật hoang dã của Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới - chia sẻ: "Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm quốc tế như ở Hàn Quốc. Nước này yêu cầu ký cam kết tiến hành triệt sản gấu lấy mật và có các biện pháp xử lý hình sự nghiêm minh đối với các cá nhân sai phạm".
Cũng tại tọa đàm, các chuyên gia đưa ra một số giải pháp như nghiêm cấm tình trạng cho gấu sinh sản tại các cơ sở tư nhân; tuyên truyền, vận động chủ nuôi tự nguyện giao gấu lại cho Nhà nước; khuyến khích sử dụng thảo dược và giải pháp thay thế khác nhân đạo hơn thay vì sử dụng mật gấu. Có rất nhiều loại thảo dược có thể thay thế mật gấu và người dân hoàn toàn có thể sử dụng an toàn như nghệ, quế, ngải cứu, huyết dụ, mã đề…
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online bên lề tọa đàm, thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng - phó trưởng Phòng cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội - cho biết: "Việc tiếp cận cơ sở nuôi gấu trái phép rất khó khăn. Nhiều vụ vừa qua chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp như ngụy trang, hóa trang áp dụng trong hàng tháng trời để phát hiện xem cơ sở đó có hiện tượng chích hút mật gấu đưa ra thị trường buôn bán".
-
TTO - Có hai ngành nghề luôn được xã hội ưu ái gọi bằng "thầy", đó là thầy thuốc và thầy giáo. Một nghề chữa lành những tổn thương và một nghề gieo hạt trồng người. Phải chăng vì khoác áo thanh cao nên hai vị thầy ấy cứ phải "an bần lạc đạo"?
-
TTO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy một kho chứa đạn ở miền nam Ukraine. Điều đáng nói là nơi đây chứa tới 45.000 tấn đạn dược do liên minh quân sự NATO cung cấp cho Ukraine.
-
TTO - Cháy cầu gỗ có mái che 900 năm tuổi ở Trung Quốc; Đài Loan bác tin tàu chiến Trung Quốc vào tận lãnh hải Đài Loan tuyên bố; Nhà ngoại giao Đức bị bắt ở Brazil; Đài Loan tập trận pháo binh... là một số tin thế giới đáng chú ý sáng 8-8.
-
TTO - 'Mình đã bắt đầu hành trình trải nghiệm 3 tháng không lương tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, đúng với chuyên ngành mình học', Lê Thanh Truyền viết trong những ngày 'Tiếp sức đến trường' khởi động mùa thứ 20.
-
TTO - Một người bán tên Hồng cho biết giá sỉ 2.000 - 4.000 đồng/cái, lẻ 5.000 đồng/cái, bao nhiêu cũng có. Bà Hồng nói chắc nịch: "Giá không đâu rẻ hơn, chỉ hơn 100.000 đồng là có hàng chục cái mùi vị khác nhau. Khách mua nhiều lắm".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận