13/05/2020 14:53 GMT+7

Gần 279.000 người dân TP.HCM bị ảnh hưởng COVID-19 đã nhận tiền hỗ trợ

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Theo báo cáo của Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM, tính đến hết ngày 12-5, có hơn 278.700 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã nhận được khoản hỗ trợ với tổng số tiền hơn 324 tỉ đồng.

Gần 279.000 người dân TP.HCM bị ảnh hưởng COVID-19 đã nhận tiền hỗ trợ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc với Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM sáng 13-5 - Ảnh: VŨ THỦY

Sáng 13-5, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại TP.HCM về công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo đó, đến ngày 12-5, TP đã hoàn tất hỗ trợ 100% cho nhóm hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo riêng của TP với hơn 103.500 người. Đồng thời đã trao hỗ trợ cho 98,2% người có công với cách mạng (hơn 32.500 người), 96,5% cho người thuộc diện bảo trợ xã hội (hơn 120.000 người).

Đối với người bán vé số, TP đã hỗ trợ 18.455 người với mức 750.000 đồng/người. Quá trình rà soát cũng đã có thêm 6.685 người thuộc diện bán vé số được bổ sung vào danh sách nhận hỗ trợ và sở đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM hỗ trợ cho nhóm này 1 triệu đồng/người.

Đối với người lao động tự do làm các công việc khác như bán hàng rong, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, xích lô, lao động tự làm… bị mất việc làm, sở đã có tờ trình dự toán kinh phí hỗ trợ cho khoảng 284.098 người.

Theo ông Lê Minh Tấn - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP, việc chi hỗ trợ cho nhóm này mất nhiều thời gian do theo quy định, người lao động bị mất việc làm phải có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn về việc không có thu nhập hoặc có thu nhập dưới chuẩn cận nghèo của TP (36 triệu đồng/người/năm).

Đồng thời có đến 40% người lao động tự do mất việc làm là người tạm trú. Theo quy định họ phải có xác nhận chưa nhận hỗ trợ của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ở tỉnh, thành khác).

Ông Lê Minh Tấn nói thêm rằng việc chi hỗ trợ tại TP.HCM bắt đầu muộn bởi sau khi Thủ tướng có quyết định 15 vào ngày 24-4, liền kề sau đó là dịp nghỉ lễ 30-4, Kho bạc Nhà nước không làm việc nên các quận huyện phải chờ đến ngày 4-5 mới bắt đầu chi hỗ trợ.

Hiện tại TP đã phân bổ hơn 640 tỉ đồng xuống các quận, huyện để thực hiện hỗ trợ và đang chuẩn bị bổ sung thêm 850 tỉ đồng.

72 doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị vay để trả lương ngừng việc

Ông Lê Minh Tấn cho biết quy định để doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc rất khó khăn nên rất ít doanh nghiệp nộp hồ sơ vay.

Trong đó phải chứng minh không còn nợ xấu từ 31-12-2019, đang gặp khó khăn tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc…

"Doanh nghiệp tại TP.HCM có đến 97% là doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ. Nhưng hiện nay TP mới chỉ tiếp nhận hồ sơ của 72 doanh nghiệp đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc đối với người lao động. Sắp tới TP sẽ có kiến nghị để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn hỗ trợ này", ông nói thêm.

COVID-19 ảnh hưởng đến cân nặng như thế nào? COVID-19 ảnh hưởng đến cân nặng như thế nào?

Khoảng 57% số người tham gia khảo sát cho biết họ đã tăng cân trong 7 tuần qua với mức tăng trung bình 2,5 kg.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên