02/09/2020 16:41 GMT+7

Gần 200 tấn chất thải công nghiệp giấu trong kho hàng một doanh nghiệp tại Biên Hòa

A.L.
A.L.

TTO - Ngày 2-9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay vừa phát hiện một công ty tại phường Trảng Dài chứa gần 200 tấn chất thải rắn công nghiệp không rõ nguồn gốc.

Trước đó, Đội cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa bắt quả tang tài xế Ngô Văn Cương (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đang bốc hàng từ xe tải biển số 60C-391.97 xuống kho của Công ty TNHH sản xuất dịch vụ Trung Nam (khu phố 4C, phường Trảng Dài).

Qua kiểm tra, trên xe tải chứa khoảng 1,5 tấn chất thải rắn công nghiệp (chủ yếu là đế giày cao su thải). Tuy nhiên, ông Cương không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số chất thải rắn công nghiệp chở trên xe.

Sau đó, công an tiếp tục kiểm tra kho hàng rộng khoảng 13.000m2 của Công ty Trung Nam, phát hiện gần 200 tấn chất thải rắn công nghiệp gồm giấy thải, nilông, hạt nhựa, sắt vụn, đế giày cao su, bột đá... Trong đó, khoảng 10 tấn hạt nhựa để ngoài trời không được bảo quản theo quy định.

Bước đầu, ông Ngô Mạnh Cường (36 tuổi, chủ quản lý Công ty Trung Nam) chưa cung cấp được các loại giấy liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số chất thải nói trên. Mặt khác, ông Cường cũng chưa cung cấp được giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh và các thủ tục môi trường.

Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng ban đầu, đồng thời tạm giữ xe tải cùng số chất thải trên xe để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Khai quật gom hơn 13 tấn chất thải chưa xử lý tại 5 vị trí trong công ty Đài Loan Khai quật gom hơn 13 tấn chất thải chưa xử lý tại 5 vị trí trong công ty Đài Loan

TTO - Liên quan vụ “Bắt quả tang công ty Đài Loan đốt chui hàng tấn rác thải công nghiệp”, ngày 22-7, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã đào và thu gom hơn 13 tấn chất thải công nghiệp chưa qua xử lý tại 5 vị trí trong khuôn viên Công ty Shing Mark.

A.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên