
Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam Julien Seillan giới thiệu với các đại biểu về quá trình 30 năm AFD đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP
Ngày 21-10, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM và Cơ quan phát triển Pháp (AFD) khai mạc triển lãm ảnh điểm lại các dự án tiêu biểu đánh dấu chặng đường hợp tác giữa Pháp và Việt Nam.
Triển lãm được trưng bày trên bức tường bao ngoài dinh thự Pháp, số 6 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.
Lợi ích thiết thực

Phó tổng lãnh sự Pháp Grégory Robert phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm ảnh - Ảnh: THANH HIỆP
Phó tổng lãnh sự Pháp, ông Grégory Robert nhấn mạnh sự kiện này diễn ra trong một năm đặc biệt có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ Pháp - Việt, và cũng là một dấu mốc quan trọng trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Pháp và Việt Nam.
"Thông qua các dự án có tầm ảnh hưởng sâu rộng và đầy tính nhân văn như các dự án được triển khai bởi AFD và các đối tác, mà những định hướng chính trị cấp cao đó được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy hợp tác và tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai dân tộc", ông Robert nhấn mạnh.
Trong 30 năm qua, AFD, cơ quan chịu trách nhiệm triển khai chính sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Pháp, đã đầu tư hơn 3,3 tỉ euro (hơn 3,8 tỉ USD) cho 120 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như năng lượng, giao thông, cấp thoát nước, đào tạo nghề và nông nghiệp. Những dự án này đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho 1/3 dân số Việt Nam.
"Ví dụ, trong những năm 1990, các dự án giúp nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ, chất lượng sản phẩm, đã giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp cải thiện sinh kế. Hay như các sinh viên, người lao động sử dụng tuyến metro "Pháp" - tuyến số 3 ở Hà Nội. Mỗi ngày họ đi học, đi làm bằng phương tiện an toàn, đúng giờ, lại thân thiện với môi trường.
Đó là những người dân sinh sống ở vùng ven biển, những người đã chứng kiến bờ biển bị xói lở, khu vực sản xuất, ngư trường và các hoạt động du lịch của họ bị suy thoái do tác động của biến đổi khí hậu. Thế nhưng nay, họ đã có thể nhìn về tương lai với niềm tin khác, bởi chúng tôi đã xây dựng các công trình chắn sóng, và tập hợp tất cả các bên liên quan để cùng quản lý tổng thể và bền vững các khu vực ven biển này. Đó chính là những tác động thực tế của AFD tại Việt Nam", ông Julien Seillan, Giám đốc AFP, nói.
Đồng hành cùng Việt Nam

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh được trưng bày dọc bức tường tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM trên đường Lê Duẫn (phường Sài Gòn) - Ảnh: THANH HIỆP
"Sứ mệnh của Tập đoàn AFD tại Việt Nam là đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến nền kinh tế phát thải thấp vào năm 2045", ông Julien cho biết.
AFD đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong các dự án như phòng chống ngập lụt sông Sài Gòn; thủy lợi Phước Hòa, gia cố kè sông Cần Thơ. Về lĩnh vực năng lượng, AFD đã tài trợ đường dây truyền tải 500kV Pleiku - Cầu Bông do EVNSPC thực hiện, giúp ổn định lưới điện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.
Hiện tại, khu vực phía Nam Việt Nam, AFD đang tập trung vào các dự án chống xói lở bờ biển (Đà Nẵng, Cà Mau), chống ngập (Hậu Giang - TP Ngã Bảy cũ) và chống hạn hán.
"AFD đã và vẫn đang mang đến giải pháp bền vững để đáp ứng cho nhu cầu của người dân. Cả Pháp và Việt Nam đều có quyền tự hào về 30 năm cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Như vậy, 30 năm của AFD là một câu chuyện về sự gắn bó và hợp tác thực chất. Chính tinh thần ấy đã được chúng tôi gửi gắm vào triển lãm", ông Seillan chia sẻ.

Triển lãm ảnh trưng bày 14 bức ảnh về các thành tựu hỗ trợ, hợp tác của AFD và Chính phủ Việt Nam trong 30 năm qua - Ảnh: THANH HIỆP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận