23/01/2026 12:21 GMT+7

Ga metro có máy khử rung tim cứu người trong 3 - 5 phút vàng

Máy khử rung tim tự động (AED) - “vũ khí chiến lược” trong cấp cứu ngừng tim - được trang bị tại ga metro số 1, giúp nâng tỉ lệ sống sót lên 50 - 70% nếu can thiệp kịp thời trong những phút đầu.

Ga metro có máy khử rung tim cứu người trong 3 - 5 phút vàng - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định hướng dẫn cách sơ cứu ngưng tim bằng máy AED - Ảnh: T.MINH

Ngày 23-1, tại ga metro Bến Thành, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức lễ trao tặng máy khử rung tim tự động (AED) cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1), đơn vị quản lý và vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đồng thời triển khai chương trình huấn luyện cấp cứu ngừng tim cho đội ngũ nhân viên tuyến metro.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: "Đột tử do ngừng tim ngoài bệnh viện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Theo thống kê tại Hoa Kỳ, mỗi năm có từ 300.000 - 400.000 ca đột tử do ngừng tim, nhưng tỉ lệ sống sót hiện chỉ đạt khoảng 10%.

Nguyên nhân chính là người bệnh không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như máy phá rung tim tự động. Trong chiến lược cấp cứu ngừng tim cộng đồng, máy khử rung tim tự động (AED) được xem là "vũ khí chiến lược" giúp tăng tỉ lệ sống sót lên đến 50 - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu tiên.

Đây là "thời điểm vàng" để cứu sống - điều mà hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp đôi khi không thể tiếp cận đủ nhanh nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ.

Để giảm tỉ lệ tử vong ngoại viện, với vị trí địa lý thuận lợi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) tọa lạc 125 Lê Lợi, phường Bến Thành sẽ nhanh chóng tiếp cận các trường hợp cấp cứu nếu có xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực trung tâm thành phố.

Không dừng lại ở việc trao tặng thiết bị, Bệnh viện Nhân dân Gia Định còn phối hợp triển khai các chương trình huấn luyện cấp cứu ngoài bệnh viện, bao gồm kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy AED cho đội ngũ nhân viên vận hành metro. Đây là lực lượng tuyến đầu, có khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp xảy ra tại nhà ga.

Cũng tại buổi lễ này, bà Văn Thị Hữu Tâm - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động bảo đảm an toàn y tế cho hành khách trong môi trường giao thông công cộng hiện đại.

Theo bà Tâm, sau 14 tháng tuyến metro số 1 được đưa vào quản lý, vận hành, hệ thống đã phục vụ hơn 23 triệu lượt hành khách, với bình quân trên 56.000 lượt người mỗi ngày.

Trước lưu lượng hành khách lớn và mật độ tập trung đông người tại các nhà ga, HURC1 xác định bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt, thì sự an tâm về sức khỏe và tính mạng của hành khách trong suốt hành trình là yếu tố đặc biệt quan trọng.

"Thực tế cho thấy, tại những không gian công cộng đông người như nhà ga, các sự cố y khoa có thể xảy ra bất ngờ. Trong những tình huống đó, những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định, sự hỗ trợ y tế ban đầu kịp thời có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trước khi người bệnh được chuyển đến cơ sở y tế chuyên sâu", bà Tâm cho biết.

Ga Metro có “vũ khí chiến lược” cứu người trong 3–5 phút vàng - Ảnh 2.Sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, người có thẻ BHYT khám ở đâu?

Sau khi Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nhiều người dân thắc mắc: việc khám chữa bệnh BHYT tại hai cơ sở sẽ được thực hiện ra sao từ ngày 1-1-2026?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất