19/04/2023 11:28 GMT+7

Fox chi 787,5 triệu USD cho Dominion để tránh hầu tòa

Tập đoàn truyền thông Fox (Mỹ) trả hơn 787 triệu USD tiền dàn xếp để giải quyết vụ kiện với Công ty cung cấp máy kiểm phiếu Dominion ngay trước khi phiên tòa diễn ra.

Fox chi 787,5 triệu USD cho Dominion để tránh hầu tòa - Ảnh 1.

Tòa nhà kênh Fox News tại thành phố New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Theo báo Guardian, Tập đoàn truyền thông Fox của ông trùm Rupert Murdoch đã đạt được thỏa thuận trị giá 787,5 triệu USD trong vụ Công ty cung cấp thiết bị kiểm phiếu Dominion kiện kênh Fox News vì tội phỉ báng.

Fox News thuộc sở hữu của Tập đoàn Fox và là kênh tin tức trên truyền hình cáp được xem nhiều nhất tại Mỹ.

Dominion đã cáo buộc một số người dẫn tin tức của của kênh này đã có những phát ngôn sai sự thật, cho rằng Dominion đã “đánh cắp cuộc bầu cử” trong thời gian diễn ra việc kiểm phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Trưa 18-4 theo giờ địa phương, phiên tòa xét xử vụ kiện giữa Dominion và Fox đột nhiên bị hoãn. Và vụ dàn xếp đã diễn ra ngay trước khi phiên tòa được khai mạc.

Cả Fox và Dominion đều giữ kín các điều khoản và chỉ tiết lộ về số tiền 787,5 triệu USD.

“Cả hai bên đã tự giải quyết vụ việc”, tờ The Guardian dẫn lời thẩm phán Eric Davis nói với bồi thẩm đoàn của phiên tòa hôm 18-4, ngay trước khi phiên xử diễn ra.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngoài tòa, luật sư Justin Nelson của Dominion cho biết số tiền hơn 787 triệu USD là phí “minh oan và trách nhiệm”, con số này chưa đến một nửa so với 1,6 tỉ USD mà Dominion đòi Fox bồi thường trong đơn kiện.

Trong khi đó, tuyên bố từ Fox cho biết việc dàn xếp phản ánh cam kết “tuân theo những tiêu chuẩn báo chí cao nhất”.

“Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết tranh chấp với Dominion một cách thân thiện, thay vì gay gắt trong một phiên tòa đầy chia rẽ, tạo điều kiện giúp nước Mỹ mau chóng vượt qua vấn đề này”, tuyên bố này nói thêm.

Ông Trump chê đài Fox News tráo trở, nội dung thậm tệÔng Trump chê đài Fox News tráo trở, nội dung thậm tệ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đã chuyển sang tin dùng đài Newsmax, một đài cánh hữu, sau khi tố cáo đài Fox News tráo trở vì công nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên