25/08/2021 13:36 GMT+7

FIFA nhận bồi thường hơn 200 triệu USD từ tham nhũng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ngày 25-8 thông báo Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ nhận được khoản tiền bồi thường liên quan đến các vụ tham nhũng trong quá khứ.

FIFA nhận bồi thường hơn 200 triệu USD từ tham nhũng - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng số tiền mà FIFA nhận được vào khoảng 201 triệu USD. Số tiền này được tịch thu từ tài khoản ngân hàng của các cựu quan chức bóng đá dính líu tới tham nhũng và đã bị truy tố sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm.

"Những đồng tiền bị đánh cắp từ các quan chức bóng đá tham nhũng và các giám đốc marketing thông qua lừa đảo sẽ được trả lại về nơi nó thuộc về, và sẽ được sử dụng để mang đến lợi ích cho môn thể thao này", đại diện DOJ - bà Jacquelyn Kasulis - cho biết.

Đáp lại, chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi lời cảm ơn phía Mỹ đã giúp đỡ. 

Phát biểu trên trang chủ của FIFA, ông Infantino nói: "Tôi thấy vui khi số tiền từng bị bòn rút một cách bất hợp pháp khỏi bóng đá giờ được trả lại với đúng mục đích của nó. Tôi muốn cảm ơn chính quyền Mỹ vì đã đặt niềm tin vào FIFA và chúng tôi cam kết số tiền này sẽ được dùng một cách xác đáng, mang đến lợi ích thiết thực cho những ai cần tới nó".

Các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến bóng đá được DOJ tiến hành từ năm 2015. Cho đến nay, đã có hơn 50 bị cáo bị buộc tội hình sự. 27 người và 4 tổ chức doanh nghiệp đã nhận tội và 2 người bị kết án tại các phiên tòa.

Chủ tịch FIFA Infantino: Chủ tịch FIFA Infantino: 'Giờ đây mọi người dân Thụy Sĩ đều trở thành cầu thủ bóng đá'

TTO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino nhận định đất nước Thụy Sĩ đang lên cơn sốt sau chiến thắng lịch sử trước Pháp ở Euro 2020, mỗi người dân đều trở thành cầu thủ bóng đá và mọi người đều yêu màu đỏ.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên