01/07/2021 10:22 GMT+7

Chủ tịch FIFA Infantino: 'Giờ đây mọi người dân Thụy Sĩ đều trở thành cầu thủ bóng đá'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino nhận định đất nước Thụy Sĩ đang lên cơn sốt sau chiến thắng lịch sử trước Pháp ở Euro 2020, mỗi người dân đều trở thành cầu thủ bóng đá và mọi người đều yêu màu đỏ.

Chủ tịch FIFA Infantino: Giờ đây mọi người dân Thụy Sĩ đều trở thành cầu thủ bóng đá - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino rất hào hứng với không khí cuồng nhiệt ở Euro 2020 - Ảnh: Getty Images

Ông Gianni Infantino (51 tuổi) là người Thụy Sĩ, trụ sở chính của FIFA cũng được đặt ở thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Sau khi đội tuyển Thụy Sĩ đánh bại nhà vô địch thế giới Pháp 5-4 trong loạt sút luân lưu 11m (hòa 3-3 sau 120 phút) ở vòng 16 đội Euro 2020, không khí cuồng nhiệt bóng đá được lan tỏa khắp đất nước này.

Nói về điều này, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Có một niềm đam mê bóng đá không thể tin nổi ở Thụy Sĩ thời điểm này. Mọi người đều trở thành cầu thủ bóng đá, tất cả mọi người đều có màu áo đỏ (màu áo đội tuyển Thụy Sĩ). Nó thật tuyệt vời!".

Khi được hỏi về sự xuất hiện trở lại của đám đông người hâm mộ trên khán đài tại Euro 2020, ông Gianni Infantino nói rằng đó là tín hiệu vui để mọi thứ trở lại... bình thường.

Ông nói: "Sự kích động mà bóng đá mang lại trong những ngày qua từ Euro 2020, Copa America hoặc Gold Cup là một thông điệp rất quan trọng cho tất cả những ai muốn trở lại bình thường. Đại dịch này đã dạy chúng ta phải biết đoàn kết với tất cả mọi người.

Trước đó bóng đá đã ngừng trên toàn thế giới và đây là lần đầu tiên nó ngừng lại kể từ Thế chiến thứ hai và điều đó mang đến sự khó chịu cho tất cả mọi người. Tất nhiên sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.

Nhưng giờ đây bóng đá đã trở lại, khán giả dù không chật kín sân nhưng vẫn cho chúng ta cảm giác mọi thứ sắp trở lại bình thường và nó thật phấn khích. Những trận đấu của các đội tuyển quốc gia càng khiến chúng ta phấn khích hơn".

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh thể thao EFE, chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng nhận định Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là 2 ứng viên sáng giá nhất để đăng cai World Cup 2030. Ông Gianni Infantino tuyên bố: "Chủ tịch FIFA không có quyền bỏ phiếu, 211 quốc gia sẽ bỏ phiếu, nhưng tôi nghĩ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai ứng cử viên vững chắc, mạnh mẽ và quan trọng".

Việt Nam trở thành Việt Nam trở thành 'vedette' trên trang chủ FIFA

TTO - Trên trang web của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng lời chúc mừng dành cho đội tuyển Việt Nam làm nên lịch sử, kèm theo đó là lời ca ngợi sự phát triển của bóng đá Việt Nam và tài năng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên