30/10/2021 06:36 GMT+7

FDA phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 29-10, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 đầu tiên cho trẻ từ 5-11 tuổi của Hãng Pfizer, mở đường để tiêm chủng cho 28 triệu trẻ em Mỹ trong nhóm tuổi này.

FDA phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 1.

Bé Marisol Gerardo (9 tuổi) được tiêm vắc xin COVID-19 trong cuộc thử nghiệm lâm sàng của Hãng Pfizer - Ảnh: REUTERS

"Tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ nhỏ hơn sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn với việc trở lại cuộc sống bình thường", bà Janet Woodcock - quyền giám đốc FDA - cho biết.

Theo Hãng tin AFP, việc triển khai vắc xin cho trẻ 5 - 11 tuổi sẽ bắt đầu sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ họp vào đầu tuần sau để đưa ra các khuyến nghị lâm sàng.

Việc FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp diễn ra sau khi ủy ban cố vấn của cơ quan y tế này cho biết lợi ích tổng thể của vắc xin Pfizer cho trẻ 5 - 11 tuổi lớn hơn so với nguy cơ gặp phản ứng phụ viêm tim.

Ngày 22-10, Hãng dược Pfizer công bố dữ liệu cho thấy vắc xin của họ hiệu quả 90,7% trong thử nghiệm lâm sàng ở trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Theo dữ liệu, Pfizer cho biết số ca viêm cơ tim ở độ tuổi 5 - 11 dường như thấp hơn ở nhóm 12 - 15 tuổi, một phần do trẻ nhỏ hơn tiêm liều thấp hơn.

Dữ liệu của Pfizer thu được từ thử nghiệm với 2.268 trẻ từ 5 - 11 tuổi, với liệu trình tiêm hai liều cách nhau 21 ngày. Trong thử nghiệm này, trẻ được tiêm liều vắc xin 10mcg, ít hơn so với liều 30mcg dùng cho người từ 12 tuổi trở lên.

Theo CDC, từ đầu dịch tới nay, có 8.300 trẻ từ 5 - 11 tuổi nhập viện do mắc COVID-19, trong đó có 146 ca tử vong.

Miếng dán vắc xin

FDA phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 2.

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Queensland (Úc) đang phát triển miếng dán vắc xin COVID-19 - Ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, theo AFP, nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ - Úc đang phát triển miếng dán vắc xin không cần tiêm có kích thước 1cm2 và chứa hơn 5.000 đầu kim siêu nhỏ. Công nghệ này giúp tránh những giọt nước mắt của trẻ em, cũng như những người mắc chứng sợ kim tiêm.

Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm miếng dán trên chuột. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science Advances cho thấy nhiều hứa hẹn, theo AFP.

Tình hình dịch bệnh một số nước

Ngày 29-10, Cơ quan Thống kê nhà nước (ROSSTAT) Nga cho biết ít nhất 44.265 người chết vì COVID-19 và những nguyên nhân liên quan trong tháng 9 vừa qua, cao gần gấp đôi con số 24.031 do Chính phủ công bố.

Theo con số mới công bố của ROSSTAT, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Nga tăng lên gần 450.000 người, cao nhất châu Âu và cao gần gấp đôi con số thống kê của Chính phủ Nga là 236.220 ca.

Giới chức Nga cho biết sự chênh lệch này là do Chính phủ chỉ tính các ca tử vong do COVID-19 sau khi khám nghiệm tử thi. Trong khi ROSSTAT tính tất cả những ca tử vong liên quan đến virus corona.

Cùng ngày, Ukraine ghi nhận kỷ lục 26.870 ca mắc mới trong 24 giờ. Tổng thống Volodymyr Zelensky khẩn cầu dân chúng đi tiêm chủng. Cho tới nay, chỉ 16% dân số trưởng thành ở Ukraine tiêm đầy đủ.

Ngày 29-10, Bắc Kinh hủy hàng trăm chuyến bay tại thủ đô trong bối cảnh Trung Quốc siết các biện pháp phòng dịch để ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 mới nhất, liên quan đến một nhóm du khách. Người dân thủ đô cũng được yêu cầu hoãn đám cưới, rút ngắn thời gian tổ chức tang lễ.

Trên toàn cầu, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của gần 4,98 triệu người từ đầu dịch. Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất (743.362 ca), kế tiếp là Brazil (607.068 ca), và Ấn Độ (457.191 ca).

Theo Tổ chức Y tế thế giới, nếu tính số ca tử vong trực tiếp và gián tiếp liên quan đến COVID-19 trên toàn cầu, con số nêu trên có thể cao gấp 2-3 lần.

Thử nghiệm vắc xin COVID-19 dạng uống ở Nam Phi Thử nghiệm vắc xin COVID-19 dạng uống ở Nam Phi

TTO - Ngày 29-10, Công ty dược phẩm Oramed của Israel cho biết Nam Phi đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vắc xin ngừa COVID-19 dạng viên uống của công ty này, theo Hãng tin AFP.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: covid-19 FDA Vắc xin