Facebook tìm cách bảo vệ phụ nữ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Mạng xã hội Facebook tăng cường nỗ lực chống lại các luận điệu hằn thù, đặc biệt là các thông điệp cổ vũ bạo lực chống lại phụ nữ đăng trên trang web này.

RH4lIi8t.jpgPhóng to
Không ít kẻ lợi dụng mạng xã hội Facebook để truyền bá các thông điệp bạo lực - Ảnh: Reuters

Facebook Home đã có thể cài đặt tự doKhi Facebook là nguồn tin

Theo CNN, phó chủ tịch Facebook Marne Levine tuyên bố: “Trong những ngày qua, rõ ràng là hệ thống của chúng tôi chưa phát hiện và xóa bỏ một cách hiệu quả những luận điều hằn thù, đặc biệt là về vấn đề bình đẳng giới”.

Ông Levine thừa nhận trong một số trường hợp, các thông điệp cổ vũ bạo lực chống phụ nữ không được xóa khỏi Facebook một cách nhanh chóng hoặc vẫn tồn tại trên trang web. “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã nỗ lực nâng cấp hệ thống để phản ứng nhanh, nhưng chưa thành công. Chúng tôi cần phải cố gắng hơn và chúng tôi sẽ làm như vậy” - ông Levine cho biết.

Các trang Facebook cá nhân của các nhóm mang những cái tên như “Đá bạn gái vào mông vì không làm được bánh sandwich”, “Cưỡng dâm tàn bạo bạn gái cho vui”, “Đá lũ đĩ điếm vào bụng chúng”… đều bị đánh dấu “offensive” (mang tính xúc phạm, ghê tởm). Các trang này đã không còn xuất hiện ở kết quả tìm kiếm trên Facebook.

Một liên minh các tổ chức vận động vì quyền lợi phụ nữ mang tên Women, Action & the Media (Phụ nữ, Hành động và Truyền thông) lên tiếng ủng hộ tuyên bố của Facebook. Nhóm này khẳng định Facebook đề nghị họ tham gia chiến dịch chống các thông điệp hằn thù trên mạng xã hội.

Facebook cam kết sẽ tăng cường nỗ lực phát hiện các thông điệp hằn thù với sự hỗ trợ của các chuyên gia luật và các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ, huấn luyện cho nhân viên công ty cách phát hiện các thông điệp hằn thù. Facebook cũng sẽ buộc người dùng có ý định tạo các trang có nội dung nhạy cảm phải cung cấp thông tin cá nhân của họ.

Ông Levine khẳng định đây là một thách thức đầy khó khăn đối với Facebook. Tuy nhiên, Facebook - với hơn 1 tỷ thành viên - sẽ tạo sự cân bằng giữa việc xóa bỏ các thông điệp hằn thù với việc đảm bảo tự do ngôn luận.

“Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng để mọi người có thể chia sẻ ý tưởng một cách tự do nhưng vẫn tôn trọng quyền của người khác - ông Levine cho biết - Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo trang web của mình luôn an toàn, sạch sẽ, giúp mọi người dễ dàng chia sẻ và kết nối”.

Trước đó, ngoài các thông điệp chống phụ nữ, một số người dùng Facebook tạo ra các trang ca ngợi hung thủ xả súng giết người hàng loạt James Holmes hay nghi can đánh bom Boston Dzhokhar Tsarnaev. Do đó, các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ đã mở chiến dịch chống lại các thông điệp bạo lực này.

Một số công ty cũng rút quảng cáo khỏi trang Facebook để phản đối các thông điệp bạo lực. Trong đó phải kể đến nhãn hiệu xe hơi Nissan, xà bông Dove…

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất