31/07/2025 23:53 GMT+7

EVN vay nợ hơn 324.000 tỉ đồng, lãi phải trả cũng hàng chục nghìn tỉ, ai là chủ nợ lớn?

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lấy lãi của EVN tại thời điểm cuối 2024 đạt khoảng 91.300 tỉ đồng. Song tập đoàn này cũng ghi nhận tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn lẫn ngắn hạn ở mức hơn 324.000 tỉ đồng.

EVN - Ảnh 1.

Nhân viên điện lực Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thi công kéo cáp hạ thế cấp điện cho khu dân cư đường Hoàng Hoa Thám - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Lợi nhuận EVN phục hồi sau lỗ lớn

Năm 2024, doanh thu thuần của EVN đạt mức kỷ lục với 580.537 tỉ đồng, tăng 16% so với 2023. Trong đó, doanh thu từ hoạt động bán điện chiếm phần lớn (98,7%), tương ứng 572.936 tỉ đồng.

Phần doanh thu còn lại đến từ các hoạt động khác như: bán sản phẩm, khảo sát thiết kế công trình điện, mắc dây, đặt điện, xây lắp điện và doanh thu dịch vụ, cho thuê cột, tài sản, nhà khách, khách sạn…

Chi phí giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 530.948 tỉ đồng, chỉ tăng khoảng 9% - thấp hơn mức tăng doanh thu - giúp lợi nhuận gộp đạt 49.588 tỉ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ.

Có thể thấy sau khi tăng giá bán điện, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán điện của EVN đã cải thiện đáng kể với mức lãi hơn 46.400 tỉ đồng.

Kết quả, EVN vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.436 tỉ đồng, bất chấp việc lợi nhuận từ công ty liên kết và doanh thu tài chính sụt giảm, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp gia tăng.

Con số nêu trên đã đánh dấu sự cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh khi cùng kỳ năm trước, tập đoàn lỗ trước thuế tới 25.565 tỉ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, EVN đạt lợi nhuận ròng 8.238 tỉ đồng, trong khi với báo lỗ 26.772 tỉ đồng năm 2023 và 20.747 tỉ đồng năm 2022.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2024, EVN vẫn còn lỗ lũy kế hơn 38.688 tỉ đồng, dù đã giảm được khoảng 3.136 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Tài sản lớn, tiền gửi dồi dào, nhưng nợ vay vẫn ở mức cao

Cũng theo báo cáo, tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của EVN ở mức 675.872 tỉ đồng, tăng hơn 4% sau một năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của EVN đạt khoảng 91.300 tỉ đồng. Nhờ vậy, tính riêng từ lãi tiền gửi, trái phiếu, ủy thác tập đoàn đã thu về hơn 2.029 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, EVN cũng đang ghi nhận khoản nợ phải trả 474.630 tỉ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Con số này cũng tương đương hơn 70% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn là 195.716 tỉ đồng, cao hơn tổng tài sản ngắn hạn gần 7.000 tỉ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, phần lớn là khoảng tiền phải trả người bán với 111.758 tỉ đồng, tiếp đến là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 47.774 tỉ đồng.

Còn với nợ dài hạn, vay và nợ thuê tài chính lại chiếm chủ yếu với 276.296 tỉ đồng. Như vậy, tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn lẫn ngắn hạn ở mức hơn 324.000 tỉ đồng, trong đó phần lớn là dài hạn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản vay dài hạn của EVN bao gồm các khoản chính như sau: 

- Các khoản vay lại của tập đoàn từ Bộ Tài chính là các khoản vay bằng ngoại tệ từ các tổ chức nước ngoài theo các hiệp định vay của Chính phủ Việt Nam. Các khoản vay này có lãi suất thả nổi và được bảo lãnh thanh toán bởi Chính phủ Việt Nam.

Theo yêu cầu của các hiệp định cho vay, EVN phải đảm bảo một số yêu cầu về chỉ tiêu tài chính trên cơ sở các số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất lập theo chuẩn mức báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Tiếp đến là các khoản vay từ các tổ chức tài chính nhận lại nợ vay các đơn vị khác bằng VND hoặc ngoại tệ. Phần lớn các khoản vay này có lãi suất thả nổi và tài sản đảm bảo là các tài sản hình thành từ vốn vay (giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định và một số hàng tồn kho dùng cho xây dựng cơ bản).

Cũng bởi khoản vay lớn nên chi phí lãi vay mà EVN phải trả cả năm ngoái là 17.038 tỉ đồng, giảm 10%.

Trước đó trong năm 2024, EVN đã điều chỉnh tăng giá điện vào tháng 10, giá bán điện bình quân được điều chỉnh tăng 4,8% (là mức điều chỉnh thuộc thẩm quyền của EVN).

Còn trong năm 2023, với hai lần tăng giá điện là 3% và 4,5%, doanh thu tăng thêm của ngành điện hơn 11.000 tỉ đồng, song EVN cho hay mức doanh thu tăng thêm này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí.

EVN vay nợ hơn 324.000 tỉ đồng, lãi phải trả cũng hàng chục nghìn tỉ, ai là chủ nợ lớn - Ảnh 2.Một công ty trên sàn doanh thu 16.200 tỉ, là đối tác lớn của EVN, PVN: Chủ tịch vừa bị khởi tố

Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG), và ông Nguyễn Văn Đức, CEO doanh nghiệp này, cùng bị khởi tố về tội "đưa hối lộ", theo quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên