02/05/2019 17:34 GMT+7

EVN: hơn 68% hộ tiêu thụ điện xài dưới 200 kWh

N.AN
N.AN

TTO - Thông tin vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, khách hàng sinh hoạt trên cả nước sử dụng điện ở mức từ 100 - 200 kWh chiếm 36,47% và khách hàng sử dụng dưới 100 kWh chiếm 31,68%.

EVN: hơn 68% hộ tiêu thụ điện xài dưới 200 kWh - Ảnh 1.

Nhân viên ghi điện tại một hộ gia đình - Ảnh: TL

Đây là số liệu được EVN cập nhật trong tháng 4-2019. So với trước đây, con số này không nhiều thay đổi. 

Theo EVN, bảng thống kê cho thấy đa phần khách hàng sử dụng điện đều tiêu thụ dưới 200 kWh (chiếm 68,15%), tương đương với bậc 3 trong biểu giá điện lũy tiến.

Trong khi đó, lượng khách hàng sử dụng ở bậc thang từ 200 - 300 kWh cũng chiếm ở mức khá cao với 15,65%, còn từ 300 - 400 kWh chiếm 6,6%. Các bậc thang còn lại (từ 400 kWh trở lên) chiếm hơn 7%.

Trước đó, EVN cho biết điện năng tiêu thụ bình quân trong tháng 4-2019 tăng khoảng 16% so với tháng 3 tại Hà Nội và TP.HCM. 

Theo đó, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội tăng từ 47 triệu kWh vào cuối tháng 3 lên gần 58 triệu kWh vào đầu tháng 4 và cao nhất là 63,4 triệu kWh.

Tại TP.HCM, con số tương ứng là 71 triệu kWh tăng lên 83 triệu kWh và mức cao nhất là 90,04 triệu kWh.

Thống kê về hoá đơn tiền điện của các hộ gia đình tại Hà Nội và TP.HCM tính đến ngày 26-4-2019 cho thấy, có trên 57% trong tổng số khách hàng tại Hà Nội có mức sử dụng điện tháng 4 tăng trên 30% so với tháng 3, trong khi tỉ lệ này tại TP.HCM là trên 47%.

Giá điện bình quân thông báo tăng 8,36%, cuối cùng bao nhiêu? Giá điện bình quân thông báo tăng 8,36%, cuối cùng bao nhiêu?

TTO - Giá điện bình quân được thông báo tăng 8,36% từ 20-3, nhưng khi nhận hóa đơn tiền điện không ít người cảm thấy “sốc” khi phải trả thêm gấp đôi, gấp ba tỉ lệ của thông báo ấy. Vậy giá điện đang được EVN tính như thế nào?

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên