21/06/2021 12:05 GMT+7

Euro 2020 - niềm vui chưa trọn

QUẾ VIÊN (từ Đan Mạch)
QUẾ VIÊN (từ Đan Mạch)

TTO - Quả bóng Euro lăn đem lại tiếng thở phào cho người dân châu Âu, như một dấu hiệu cho thấy cuộc sống đang dần trở lại với nhịp bình thường.

UEFA giữ nguyên tên "Euro 2020" thay vì "Euro 2021" là để giữ nguyên ý tưởng kỷ niệm 60 năm Giải vô địch châu Âu 1960 - 2020, và còn là "lời nhắc nhở về cách cả gia đình bóng đá đã cùng nhau ứng phó với những hoàn cảnh bất thường của dịch COVID-19 và những thời điểm khó khăn mà châu Âu và thế giới đã phải trải qua trong năm 2020".

Nhưng còn có một lý do khác, đó là chi phí do các nhà tài trợ đều đã xây dựng xong kế hoạch quảng cáo, tuyên truyền từ mấy năm trước. Chuyện thay logo từ "Euro 2020" sang "Euro 2021" trên tất cả những vật phẩm, tài liệu quảng cáo sẽ ngốn một khoản chi phí khổng lồ.

Châu Âu đã trải qua hơn một năm đầy khó khăn nên cho dù dịch bệnh vẫn đeo đẳng thì Euro 2020 vẫn phải diễn ra, như một biện pháp kích cầu cần thiết. Cụ thể tại Đan Mạch, tuy số ca nhiễm mới mỗi ngày có giảm đáng kể so với đầu tháng nhưng ngày 19-6 vẫn ghi nhận 243 ca mới. 

Dù vậy, chính phủ đã bãi bỏ lệnh buộc mang khẩu trang từ ngày 14-6 (chỉ trừ trên các phương tiện giao thông công cộng) để người hâm mộ thoải mái hơn khi xem bóng đá trên sân, trong quán cà phê, nhà hàng.

Theo khảo sát xuyên quốc gia mà YouGov thực hiện vào đầu tháng 6 này, khoảng 1/3 người được hỏi cho rằng Euro 2020 sẽ thiếu hấp dẫn nếu diễn ra trên những sân không hoặc rất ít khán giả. Riêng tại Ý và Tây Ban Nha, hai quốc gia CĐV có tiếng cuồng nhiệt tại châu Âu, tỉ lệ này lên tới 59% và 48%.

Sẽ không nói quá khi quang cảnh tưng bừng trước sân vận động Parken trước giờ trái bóng lăn, hay cảnh khán đài rực sắc đỏ của các CĐV hăng hái vẫy cờ, hò reo cổ vũ, đã đem lại những cảm giác hân hoan, rạo rực cho tất cả người Đan Mạch, kể cả khi đội nhà thua trận.

Nhưng nỗi lo dịch bệnh vẫn còn đó, dù các nước đã cố gắng hết sức. Thực tế, Bỉ và Tây Ban Nha có vẻ ổn hơn cả do số ca nhiễm mới mỗi ngày rất ít. Đức, Ý, Bồ Đào Nha khoảng 1.000 ca. Pháp khoảng 2.500 - 2.800 ca. Chỉ có Anh ngày 19-6 ghi nhận 10.270 ca mới.

Khi tình trạng miễn dịch cộng đồng vẫn chưa đạt, dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng nổ. Và nếu không may có chuyện này thì sẽ rất khó đối phó do không ít khán giả đi từ nước này qua nước khác.

Lịch thi đấu Euro 2020: Ukraine - Áo, Bắc Macedonia - Hà Lan, Nga - Đan Mạch, Phần Lan - Bỉ Lịch thi đấu Euro 2020: Ukraine - Áo, Bắc Macedonia - Hà Lan, Nga - Đan Mạch, Phần Lan - Bỉ

TTO - Đêm nay 21-6 và rạng sáng 22-6, Euro 2020 sẽ diễn ra 4 trận đấu: Ukraine - Áo, Bắc Macedonia - Hà Lan, Nga - Đan Mạch, Phần Lan - Bỉ. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp các trận đấu này.

QUẾ VIÊN (từ Đan Mạch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên