20/06/2021 09:09 GMT+7

Những ‘chân gỗ’ đắt giá tại Euro 2020

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Nhiều ngôi sao tấn công được đặt nhiều kỳ vọng ở Euro 2020, hóa ra đang để lại những sự thất vọng lớn.

Những ‘chân gỗ’ đắt giá tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Raheem Sterling (phải) đang chơi không tốt ở Euro 2020 - Ảnh: REUTERS

Sau 2 lượt trận, Euro 2020 đã chứng kiến những màn thể hiện mang đậm dấu ấn cá nhân. Có những người ít được kỳ vọng lại đang tỏa sáng rực rỡ như Manuel Locatelli (Ý), Patrik Schick (CH Czech),…

Nhưng ngược lại, có những cầu thủ được kỳ vọng nhưng để lại những màn trình diễn đáng quên. Từ chỗ là những ngôi sao, họ đang dần biến mình thành những "đôi chân gỗ" đắt giá. Đó là những ai?

Raheem Sterling (Anh)

Giá trị: 90 triệu euro (theo Transfermarkt)

Sau trận hòa 0-0 giữa Anh và Scotland ở lượt trận thứ 2 bảng D, nhiều người hâm mộ "tam sư" đặt dấu hỏi về việc sử dụng Raheem Sterling của HLV Gareth Southgate.

Mùa giải vừa qua, anh không có được phong độ tốt ở Manchester City. Anh kéo dài chuỗi phong độ đó tới Euro 2020.

Khi có bóng, Sterling thường không chuyền mà cố thực hiện các động tác đảo bóng. Nhưng các pha xử lý của anh luôn bị đối phương bắt bài dễ dàng. Điều này khiến lối chơi của tuyển Anh bị chậm nhịp, bế tắc.

Trong trận ra quân gặp Croatia, Sterling đã ghi bàn duy nhất giúp Anh thắng trận. Nhưng đó là pha bóng mà Kalvin Phillips đã làm hết mọi việc khó để kiến tạo, còn Sterling chỉ cần sút bóng qua người thủ môn.

Nếu tiếp tục tin dùng cầu thủ này, HLV Gareth Southgate có lẽ đang chơi một canh bạc lớn với cơ hội vô địch của tuyển Anh.

Alvaro Morata (Tây Ban Nha)

Giá trị: 45 triệu euro

Những ‘chân gỗ’ đắt giá tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Morata liên tục bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha đang trải qua một chiến dịch Euro 2020 gây thất vọng. Đội bóng từng vô địch liên tiếp các năm 2008 và 2012 đang chưa có chiến thắng nào sau 2 trận.

Nguyên nhân lớn của việc này đến từ phong độ của tiền đạo Alvaro Morata. Ở cả hai trận gặp Thụy Điển và Ba Lan, anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ngay cả khi đối phương mắc sai lầm, Morata vẫn có thể đưa bóng… ra ngoài khi đối mặt với thủ môn của Thụy Điển.

Còn bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Ba Lan thì có phần may mắn. Còn lại, Morata không cho thấy bản năng sát thủ cần có từ một tiền đạo.

Kể cả khi ông Luis Enrique tuyên bố đặt niềm tin vào Morata, thì sự kiên nhẫn của ông cũng có giới hạn. Nếu không sớm cải thiện tình hình, Morata hoàn toàn có thể mất vị trí chính thức.

Karim Benzema (Pháp)

Giá trị: 25 triệu euro

Những ‘chân gỗ’ đắt giá tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Benzema chưa lấy lại được phong độ tốt nhất trong màu áo tuyển Pháp - Ảnh: REUTERS

Việc Benzema ghi 30 bàn mùa rồi ở Real là lý do khiến HLV Didier Deschamps bỏ qua những xích mích quá khứ và triệu tập cầu thủ này tham dự Euro 2020. Người hâm mộ tuyển Pháp cũng dành những tình cảm đặc biệt cho Benzema, người đã không được thi đấu cho "Les Blues" trong gần 6 năm.

Nhưng trái với những sự kỳ vọng, Benzema lại đang chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Anh vẫn chưa thể ghi bàn từ khi trở lại với màu áo xanh, ở cả Euro 2020 lẫn các trận giao hữu trước giải.

Những pha xử lý của Benzema thường xảy ra sai số. Anh cũng không quá tích cực di chuyển để tìm khoảng trống.

Có lẽ sau thời gian dài xa cách, Benzema vẫn chưa quen với việc phối hợp với các đồng đội như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann… Đã bắt đầu có nhiều người kêu gọi ông Deschamps thay Benzema bằng Olivier Giroud, một tiền đạo quen thuộc hơn với chiến thuật của tuyển Pháp nhiều năm qua.

Memphis Depay (Hà Lan)

Giá trị: 45 triệu euro

Những ‘chân gỗ’ đắt giá tại Euro 2020 - Ảnh 4.

Ở pha bóng này, Depay đã... đưa bóng lên trời - Ảnh: REUTERS

Vào tối 19-6, CLB Barcelona thông báo chiêu mộ thành công Memphis Depay theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngay lập tức, đã có những dấu hỏi đặt ra về khả năng thành công của thương vụ này.

Nói vậy là bởi tại Euro 2020, Depay cũng là một "chân gỗ" gây thất vọng ở tuyển Hà Lan. Giống Sterling, tân binh của Barca thường rất rườm rà, chậm chạp. Còn khi có cơ hội thì anh lại bỏ lỡ.

Được kỳ vọng nhiều, song Depay lại đang không làm đúng vai trò dẫn dắt hàng công của Hà Lan và chỉ mới có 1 bàn trên chấm phạt đền. Trong khi đó, hậu vệ phải Denzel Dumfries lại đang làm tốt hơn cả khi đã có 2 pha lập công.

Pha bỏ lỡ khó tin của sao Hà Lan Memphis Depay trước khung thành rộng mở Pha bỏ lỡ khó tin của sao Hà Lan Memphis Depay trước khung thành rộng mở

TTO - Memphis Depay đã để lại cho người hâm mộ Hà Lan nhiều sự nuối tiếc, khi bỏ lỡ cơ hội trong tình huống ăn bàn rõ rệt.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên