
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở EU tại Brussels (Bỉ) ngày 23-7 về quyết định xử phạt Google vì vi phạm các quy định chống độc quyền số - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP ngày 23-7, Liên minh châu Âu (EU) quyết định phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỉ USD), cáo buộc "ông lớn" công nghệ này vi phạm các quy định chống độc quyền trong lĩnh vực số khi ưu tiên các dịch vụ và ứng dụng của chính mình trên kho ứng dụng Google Play và công cụ tìm kiếm Google.
Google đã thiết lập Google Play và công cụ tìm kiếm theo cách gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh.
Trước đó, Google cũng thất bại trong việc nộp đơn kháng cáo đối với khoản phạt chống độc quyền trị giá 4,5 tỉ USD của EU, liên quan đến việc lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android, làm giảm cạnh tranh và hạn chế lựa chọn của người tiêu dùng.
"Bất kỳ sản phẩm nào tốt hơn cũng nên thành công vì chất lượng của chính nó, chứ không phải vì thuộc sở hữu của công ty vận hành công cụ tìm kiếm.
Người tiêu dùng châu Âu cũng có quyền được các nhà phát triển ứng dụng thông báo nơi họ có thể đăng ký những ưu đãi tốt nhất, ngay cả khi chủ sở hữu cửa hàng ứng dụng không được hưởng hoa hồng" - bà Teresa Ribera, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chuyển đổi sạch, công bằng và cạnh tranh, cho biết.
Đáp lại, ông Kent Walker - Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Google - chỉ trích khoản phạt "làm suy giảm chất lượng sản phẩm do một nhóm nhỏ bên khiếu nại vì lợi ích riêng thúc đẩy", đồng thời cho rằng quyết định này sẽ gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu.
Theo ông Walker, Đạo luật Thị trường số (DMA) của EU buộc Google phải loại bỏ các tính năng tìm kiếm theo thời gian thực mà người dùng châu Âu ưa chuộng, như hiển thị tức thời giá cả và tình trạng còn chỗ của khách sạn, chuyến bay, nhà hàng, đồng thời phải dỡ bỏ một số biện pháp bảo vệ an toàn trên Google Play.
Thời gian qua, EU tiếp tục gia tăng sức ép với các tập đoàn công nghệ lớn, bất chấp sự chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các quy định quản lý công nghệ số của khối này.
EU hiện xếp Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft và ByteDance vào nhóm các "người gác cổng" (gatekeepers), tức những doanh nghiệp kiểm soát việc tiếp cận người tiêu dùng trên thị trường số.
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Thomas Regnier khẳng định các doanh nghiệp có quyền cạnh tranh công bằng, còn các "người gác cổng" có nghĩa vụ bảo đảm sân chơi bình đẳng và quyền lựa chọn của người tiêu dùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận